Đề nghị truy tố gã hàng xóm cưỡng bức bé gái 10 tuổi đến mang thai

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt giữ nghi phạm cưỡng hiếp bé gái. Ảnh C.A
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt giữ nghi phạm cưỡng hiếp bé gái. Ảnh C.A
Thấy ông ngoại bé gái hàng xóm đi nhậu, Trung lẻn sang nhà dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân. Sự việc xảy ra nhiều lần khiến bé gái mang thai 4,5 tuần tuổi.

Ngày 6/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Huỳnh Thanh Trung (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo cảnh sát, chiều 23/3, ông ngoại của Ngọc (10 tuổi, tên đã thay đổi) đến nhà hàng xóm uống rượu. Trung biết bé gái ở nhà một mình nên lẻn vào bằng cửa sau và dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Sau khi thoả mãn, Trung cấm bé gái tiết lộ sự việc. Một tuần sau, bà ngoại của Ngọc từ Sài Gòn về thăm nhà, thấy cháu gái có biểu hiện bất thường, bà mua que thử và phát hiện Ngọc đã mang thai. Lúc này, Ngọc mới thú thật là 6 lần bị gã hàng xóm dùng vũ lực cưỡng bức.

Gia đình đưa Ngọc đến phòng khám thì bác sĩ cho biết thai đã được 4,5 tuần tuổi. Từ trình báo của gia đình nạn nhân, Trung bị bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Trung thừa nhận nhiều lần dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân khi cô bé ở nhà một mình.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.