Vụ bắt cóc con ông Trầm Bê để tống tiền 10 triệu USD

Đề nghị truy tố thêm tội danh Bình Kiểm và đồng bọn

Đề nghị truy tố thêm tội danh Bình Kiểm và đồng bọn
Bình Kiểm đã mua súng quân dụng từ một trung úy quân đội. Viên trung úy này đã bị khởi tố, bắt giam
Đề nghị truy tố thêm tội danh Bình Kiểm và đồng bọn ảnh 1
Bình Kiểm tại cơ quan điều tra

Ngày 6-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển VKSND TPHCM đề nghị truy tố 6 đối tượng trong băng nhóm Bình “kiểm” (tức Phạm Đức Bình – SN 1960, ngụ Q. Phú Nhuận) về hành vi cướp, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán sử dụng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thêm tội danh với các đối tượng

Trong kết luận điều tra bổ sung, Bình Kiểm ngoài tội bắt cóc tống tiền còn bị đề nghị truy tố thêm tội mua bán, tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Tại cơ quan công an, trước đây, Bình Kiểm khai đã lấy 2 khẩu súng rulô (nòng ngắn và dài) của các đối tượng buôn lậu trong thời gian làm kiểm soát quân sự.

Tuy nhiên, sau đó, Bình Kiểm đã khai nhận lại mua khẩu súng trên từ Phạm Văn Thạch (trung úy quân đội - đã bị Phòng Điều tra Hình sự khu vực 1 Quân khu 7 khởi tố, bắt tạm giam về mua bán trái phép vũ khí quân dụng).

Tương tự, các đối tượng còn lại ngoài tội bắt cóc tống tiền cũng bị đề nghị truy tố thêm một số tội danh. Đoàn Anh Tuấn và Nguyễn Bùi Hữu Dư bị đề nghị truy tố thêm tội cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận, khi bắt cóc anh Trầm Trọng Ngân lên ô tô thuê để chở ra Vũng Tàu, Tuấn đã lục soát người của nạn nhân và lấy 13,5 triệu đồng.

Tuấn lấy 6 triệu đồng, chia cho Dư 5 triệu đồng, số còn lại chia cho Bùi Hồng Linh (không biết số tiền cướp). Ngoài ra, bọn chúng đã lấy điện thoại của anh Ngân để gọi về cho gia đình đòi số tiền chuộc 10 triệu USD.

Ngoài ra, Dư bị đề nghị truy tố thêm tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Dương bị truy tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quận dụng. Đối tượng có liên quan, Nguyễn Hữu Thọ (SN 1978, ngụ thị xã Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu) tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Điều đáng nói khi bắt Bình Kiểm và đồng bọn, cơ quan công an đã tịch thu một số lượng lớn súng và đạn. Các loại súng bao gồm một khẩu K54, một khẩu AR 15, 2 khẩu súng săn, 2 khẩu súng rulô, hai quả lựu đạn và 365 viên đạn các loại.

Săn lùng những người giàu có

Theo lời khai của Bình Kiểm, khi buôn bán ở nhà hàng Ngọc Lan đường Lê Ngô Cát, quận 3 - TPHCM, Bình Kiểm nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền những người giàu có thường lui tới đây. Và ông Trầm Bê (một doanh nhân giàu có) là đích ngắm của bọn chúng.

Chính vì thế, Bình Kiểm đã phân công và cắt hẳn Nguyễn Bùi Hữu Dư (tự Đức, SN 1977, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu, bạn tù của y tại trại Huy Khiêm, Tánh Linh, Bình Thuận), theo dõi con mồi.

Bỏ nhiệm vụ giữ xe tại nhà hàng, Dư được Bình Kiểm giao theo dõi giờ giấc đi về và thói quen của anh Trầm Trọng Ngân, con trai ông Trầm Bê, để vạch ra kế hoạch bắt cóc.

Liên tiếp các ngày 2, 3 và 4-12-2005, Bình Kiểm cắt cử đàn em Thiềm Liên Dương (Dương “cao”, SN 1970, ngụ Q.4 - TPHCM), Bùi Hồng Linh (tự Long, SN 1977, ngụ Q. Gò Vấp - TPHCM), Đoàn Anh Tuấn (SN 1980, ngụ Bình Dương) theo dõi anh Ngân trước công ty của anh tại KCN Tân Tạo. Bọn chúng định khống chế bắt cóc anh Ngân trên ô tô của anh nhưng không thực hiện được.

Ngày 5-12-2005, Linh, Dương và Tuấn đang đứng ở đường số 1 và số 4 phường An Lạc, Q. Bình Tân phát hiện anh Ngân đi xe gắn máy @ chứ không đi ô tô liền báo cho Bình Kiểm và đồng bọn.

Lập tức, bọn chúng phân công nhau theo dõi, Dư chạy xe gắn máy đậu trước nhà anh Ngân bám sát nạn nhân. Linh lái chiếc ô tô thuê chở Tuấn và Dương chạy đến khu vực gần đó.

Ngay khi anh Ngân vừa lái xe ra khỏi nhà, Linh lái ô tô ép xe nạn nhân lại vờ hỏi thăm đường. Lập tức, Tuấn nhảy xuống xe kẹp cổ nạn nhân, Dương cầm súng rulô khống chế đưa anh Ngân lên xe trói lại và đưa ra Vũng Tàu.

Theo Ngọc Hậu
NLĐ

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.