Đề nghị xử các cựu công an dùng nhục hình tội 'giết người'

Các bị cáo lần lượt nói lời sau cùng, trước khi Tòa nghị án.
Các bị cáo lần lượt nói lời sau cùng, trước khi Tòa nghị án.
TPO - Trong phần tranh tụng ngày 13/4, các luật sư và chị ruột nạn nhân Kiều đề nghị xử các bị cáo về tội giết người nhưng đại diện VKSND cho rằng, không có căn cứ chấp nhận các đề nghị đó. VKS cũng bác đề nghị khởi tố ông Lê Minh Chánh, Viện trưởng VKSND thành phố Tuy Hòa.

LS Võ An Đôn, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của vợ con nạn nhân Ngô Thanh Kiều cho rằng, trong vụ án này, truy tố tội “dùng nhục hình” là không đúng. Bởi vì, theo Bộ luật Hình sự, chủ thể của tội phạm “dùng nhục hình” là người làm nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tuy nhiên, trong vụ án này, nạn nhân Ngô Thanh Kiều không phải là bị can, bị cáo, không phải đối tượng của việc thực hiện nhiệm vụ điều tra, các bị cáo cũng không thực hiện nhiệm vụ điều tra, không cho anh Kiều tự khai, không có biên bản ghi lời khai anh Kiều. 

Mặt khác, theo Nghị quyết 04/HĐTP ngày 29/11/1986 của Hội đồng Thẩm phán, TAND Tối cao, nếu nạn nhân bị nhục hình chết, cần xử lý người dùng nhục hình về tội giết người. 

LS Đôn hỏi KSV Phạm Duy Tân, Nghị quyết 04 có còn hiệu lực hay không? KSV Tân không trả lời thẳng, chỉ nói rằng truy tố 5 bị cáo về tội “dùng nhục hình” là đúng pháp luật, không có căn cứ truy tố họ về tội “giết người” hay tội nào khác.   

LS Đôn đề nghị khởi tố bị cáo Lê Đức Hoàn về tội “bắt giữ người trái pháp luật”, khởi tố ông Lê Minh Chánh, Viện trưởng VKSND thành phố Tuy Hòa về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội. Đồng thời, cần giám định lại, làm rõ các thương tích ở đầu, ngực, bụng anh Kiều do ai gây ra. 

“Có hay không việc “thí tốt”, dồn tội cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, là bị cáo có cấp bậc thấp nhất, là người ở một vùng quê xa nghèo, không thân thế?”,  LS Đôn nêu câu hỏi. 

Tiếp theo LS Đôn, chị ruột nạn nhân Ngô Thanh Kiều là Ngô Thị Tuyết đề nghị khởi tố về tội “bắt người trái pháp luật” đối với ông Nguyễn Trần Nguyên Phúc (Công an thành phố Tuy Hòa), ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Công an xã Hòa Đồng (Tây Hòa) và một số người khác, đề nghị khởi tố về tội “giết người” với vai trò đồng phạm đối với ông Nguyễn Trần Nguyên Phúc và bị cáo Lê Đức Hoàn, khởi tố về tội “ra bản án trái pháp luật” đối với Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm (lần 1) vụ án này. 

Theo chị Tuyết, ông Hoàn bị khởi tố theo Khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 3 năm đến 12 năm tù, tại sao đại diện VKSND chỉ đề nghị mức phạt từ 9 đến 12 tháng tù, cho hưởng án treo? Chị cũng đề nghị, phải giám định lại, làm rõ tất cả 72 vết thương trên cơ thể anh Kiều, không phải 63 vết như cáo trạng ghi. 

Đề nghị xử các cựu công an dùng nhục hình tội 'giết người' ảnh 1 Chị Ngô Thị Tuyết đòi khởi tố các bị cáo tội “giết người” và khởi tố một số người khác
Đáp lại, KSV Phạm Duy Tân cho rằng, không có cơ sở nào để khởi tố thêm các tội danh như đề nghị của LS Đôn và chị Tuyết. 

Về đề nghị khởi tố ông Lê Minh Chánh, KSV Tân cho rằng, tuy ông Chánh là Viện trưởng VKSND thành phố Tuy Hòa, nhưng trong việc xử lý vụ án này không phải ông có thẩm quyền cao nhất, mà còn có nhiều cơ quan, nhiều người khác, trước kia họ đã xác định chỉ cần xử lý hành chính với sai phạm của bị cáo Hoàn, nên ông Chánh không thể khởi tố. 

Về đề nghị giám định lại, KSV Tân nhắc lại, bản giám định pháp y đã được thực hiện đúng quy định, có giá trị pháp lý để kết luận nguyên nhân tử vong của anh Kiều. 

Trong khi đó, ông Hồ Viết Thọ, Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên nói, các mẫu mô xét nghiệm thu từ thi thể anh Kiều đã được bảo quản đúng quy trình, nên chỉ hoại tử mẫu tinh hoàn và mẫu ruột non. “Nếu bảo quản không đúng quy trình thì phải hoại tử hết”, ông Thọ nói. 

Khi chị Tuyết tiếp tục truy về việc này, ông Thọ nói rằng, việc có hai mẫu bị hoại tử là do lỗi trong quá trình xử lý của Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pháp y Quốc gia.   

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, chị Trần Thị Tâm, vợ anh Ngô Thanh Kiều đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Tấn Quang, Phạm Ngọc Mẫn, Đỗ Như Huy, vì tuy họ đã gây đau thương mất mát rất lớn cho gia đình chị, nhưng phần nào họ cũng đã ăn năn hối lỗi. “Giam họ bao nhiêu năm tù, cũng không thể làm chồng tôi sống lại, trong khi có bị cáo còn cha mẹ già”, Tâm nói. 

Các bị cáo cũng đều nhận tội, xin gia đình nạn nhân tha thứ, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm ăn, chăm sóc gia đình và kiếm tiền bù đắp tổ thất cho gia đình bị hại. Riêng bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành không nhận tội, nói nếu HĐXX tuyên bị cáo có tội, hãy xử phạt bị cáo ở mức cao nhất của khung hình phạt (là 12 năm tù, không phải mức 7 – 8 năm tù như đại diện VKSND đề nghị).

Lúc 13 giờ 30 ngày 15/4, Tòa tuyên án.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.