Lạng Sơn:

Đến chơi nhà thông gia, tiện tay trộm tiền

Tham tiền trong túi thổ cẩm, ông già 55 tuổi sa vào vòng lao lý (ảnh minh họa)
Tham tiền trong túi thổ cẩm, ông già 55 tuổi sa vào vòng lao lý (ảnh minh họa)
TPO - Vốn là thông gia gần gũi, thường xuyên qua lại nên ông Thòn biết ông Pá có để số lượng lớn tiền trong túi thổ cẩm nên lóa mắt ăn trộm.

Ngày 16/8, TAND huyện Đình Lập (Lạng Sơn) cho biết, vừa xét xử bị cáo Chu Văn Thòn (SN 1962), trú tại thôn Khuôn Van, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn với tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng; ngày 22/5/2017, ông Thòn đến nhà thông gia là ông Vi Văn Pá ở xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, Lạng Sơn chơi. Trong lúc ông Pá ra khỏi nhà có việc, ông Thòn nhanh tay cầm lấy chiếc túi thổ cẩm để góc nhà, trong đó có đựng 29 triệu 100 ngàn đồng rồi đi mất.

Khi phát hiện mất tiền, gia đình ông Pá làm đơn trình báo với cơ quan công an. Biết công an vào cuộc điều tra, ông Thòn vội đến cơ quan điều tra đầu thú và nộp  lại số tài sản đã lấy cắp.

Tại phiên tòa, ông Thòn tỏ ra ăn năn, hối cải; thành khẩn khai báo, mong được pháp luật khoan hồng. Gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Với các tình tiết kể trên, TAND huyện Đình Lập đã tuyên phạt bị cáo Chu Văn Thòn 6 tháng tù giam.

MỚI - NÓNG