Dí dao cướp xe máy tại ngã tư đèn đỏ ở Hà Nội

Thấy người đi xe máy dừng giữa ngã tư vắng ở Hà Nội, Hiệp rút dao bấm đe dọa rồi cướp xe sau đó bỏ trốn lên Lạng Sơn. Hai ngày sau gây án, anh ta về nhà thì bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 17/9, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Đoàn Minh Hiệp (33 tuổi, trú phường Bạch Đằng cùng quận) về hành vi Cướp tài sản.

Trưa 4 hôm trước, lang thang ở ngã tư Minh Khai - Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng), Hiệp thấy thanh niên đi xe máy một mình đang dừng đèn đỏ. Do xung quanh vắng vẻ, anh ta lao đến chặn rồi rút dao bấm đe dọa người ngồi trên xe.

Dí dao cướp xe máy tại ngã tư đèn đỏ ở Hà Nội ảnh 1

Cảnh sát ghi lời khai Đoàn Minh Hiệp.

Cướp được xe, Hiệp tháo biển kiểm soát rồi gửi ở một bãi giữ xe thuộc quận Long Biên, chờ tiêu thụ. Chiều cùng ngày, hắn bỏ trốn lên Lạng Sơn.

Từ mô tả của nam bị hại, Công an quận Hai Bà Trưng rà soát địa bàn và nhận định Hiệp là hung thủ gây án.

Tối 14/9, trinh sát phục kích quanh khu vực nhà riêng thấy Hiệp xuất hiện nên giữ lại đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, anh ta khai hành vi cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy.

Theo điều tra viên, Hiệp có 3 tiền án về trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 tiền sự đi cai nghiện bắt buộc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...