Đi đòi nợ cùng mẹ, gây trọng án

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa
TP - Ngày 8/8, TAND TP Hà Nội tuyên 17 năm tù đối với Trần Trọng Hiếu (SN 1989, ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, ngày 28/7/2013, Hiếu được mẹ gọi đi cùng sang nhà ông Nguyễn Quang Định (SN 1964, cùng xã) đòi nợ 350 triệu đồng.

Trong lúc to tiếng, ông Định chạy vào nhà vác tuýp sắt rồi gọi cho các em trai sang đánh Hiếu.Hiếu chạy ra xe máy lấy dao nghênh chiến, nhưng do được mọi người can ngăn nên hai mẹ con lên xe đi về.

Trên đường về, bị nhóm người nhà ông Định vác hung khí chặn đường, Hiếu gọi điện cầu cứu bạn thân Bùi Trọng Vinh. Chỉ ít phút sau, Vinh xuất hiện với con dao sắc lẹm trên tay rồi cùng Hiếu lao vào đâm chém, khiến 2 người trong nhóm đối thủ trọng thương.

Trong vụ án, cơ quan chức năng khẳng định, ông Định là người đã huy động anh em đến để đánh Hiếu. Quá trình va chạm, nhóm này đã dùng đao chém Vinh chấn thương.

Vì lẽ đó, nhóm ông Định có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích. Nhưng do Vinh vẫn bỏ trốn, nên cơ quan điều tra tách hồ sơ xử lý sau. 


MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...