Đi săn thú, nã đạn nhầm người câu cá

Khẩu súng hoa cải do Công sử dụng đi săn thú, nhưng bắn nhầm vào anh Thuận.
Khẩu súng hoa cải do Công sử dụng đi săn thú, nhưng bắn nhầm vào anh Thuận.
TPO - Khi đang đi săn thú ở khu vực rừng Thượng Nghĩa, Công thoáng thấy một bóng đen ở bên bờ suối. Nghĩ đó là thú rừng đang uống nước, Công đưa súng lên bắn.

Chiều 18/12, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị), cho biết họ vừa tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Quốc Công (SN 1987, ở thôn An Thái, xã Cam Tuyền, Cam Lộ) để điều tra vụ săn thú đã bắn nhầm người xảy ra đêm 17/12/2015, tại một khu rừng thuộc thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa.

Được biết, nạn nhân bị bắn nhầm là Hoàng Đức Thuận (SN 1977, ở thôn Thượng Nghĩa).

Tại nơi ở của Công, cơ quan chức năng phát hiện 1 khẩu súng hoa cải, 3 vỏ đạn, 5 cây nến dùng cho việc tạo viên nổ sử dụng cho súng hoa cải.

Tại cơ quan điều tra, Công khai rằng vào khoảng 20h30 ngày 17/12, anh ta đi săn thú ở khu vực rừng Thượng Nghĩa. Khi thấy một bóng đen ở bên bờ suối, Công nghĩ đó là thú rừng nên đưa súng lên bắn.

Khi biết bắn nhầm người, Công hoảng sợ chạy về nhà. Trong khi đó, nạn nhân Thuận gọi điện thoại cho gia đình đến cứu mình. 

Hiện tại bệnh nhân Thuận đang được điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế.

Được biết, đêm 17/12 anh Thuận ra bờ suối để câu cá, trong lúc đang câu thì bất ngờ bị Công bắn trúng.

Vụ việc đang được Công an huyện Cam Lộ điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.