Đi thang máy tự chế, 4 thợ hồ chết thảm

Hai bị cáo Hiếu (phải), Thám (trái) tại phiên tòa.
Hai bị cáo Hiếu (phải), Thám (trái) tại phiên tòa.
TPO - Ngày 14/8, tại Cần Thơ, TAND cấp cao TPHCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu (41 tuổi), Trần Hoàng Thám (64 tuổi) cùng ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 4 và 5 năm tù về tội vi phạm các qui định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bản án hình sự sơ thẩm, năm 2010, ông Nguyễn Văn On-Giám đốc Công ty CP XD-TM Vạn Phát đã ký 2 hợp đồng thi công xây dựng khách sạn Vạn Phát tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) với bà Nguyễn Thị Cẩm Hường, Giám đốc Công ty TNHH MTV XD-TM-DV Minh Vy và bà Phạm Thanh Thi, Giám đốc Công ty TNHH MTV XD-TM-DV Tài Nhân. Sau đó, bà Hường ký hợp đồng giao khoán cho ông Thám trực tiếp thi công, bà Thi cũng giao lại cho chồng là ông Hiếu trực tiếp giám sát công trình này.

Trong quá trình thi công, để chuyển vật tư lên các tầng trên, ông Thám đã thuê người làm một máy vận thăng (tự chế) nhưng không đưa đi thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng ở công trình.

Trong quá trình bảo trì máy vận thăng, phát hiện dây cáp bị rỉ sét có khả năng bị đứt nên đội trưởng quản lí công trình đã báo cho ông Thám, nhưng ông Thám không cho thay dây cáp mới.

Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 3/10/2011, phụ hồ Huỳnh Văn Tâm được giao điều khiển máy vận thăng. Khi Tâm đang chuyển xe chở gạch vào máy vận thăng để chuyển lên tầng trên thì 4 công nhân khác tự ý vào máy vận thăng rồi đề nghị Tâm cho máy vận hành đưa lên tầng trên để thi công.

Khi khoang máy vận thăng lên đến tầng 3 cách mặt đất khoảng 17m thì dây cáp bất ngờ bị đứt rơi xuống đất. Hậu quả 4 trong tổng số 5 người kể trên chết tại chỗ, một còn lại bị thương.

Sau khi tai nạn xảy ra, các bị cáo đã hối hận, khai báo thành khẩn, đã bồi thường khắc phục hậu quả cho các gia đình và người bị hại. Gia đình và người bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các gia đình này.

MỚI - NÓNG