Điều tra nguồn gốc quả đạn nổ trong quán

Điều tra nguồn gốc quả đạn nổ trong quán
TP - Ngày 12-3, cơ quan chức năng cho biết các mảnh vỡ của vỏ quả lựu đạn trong vụ nổ tại quán cà phê Ti Na (thôn Bon Đơng, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã được gửi đi trưng cầu giám định.

> Phát hiện kho vũ khí tại nhà Cựu chiến binh
> 30 công an vây bắt đối tượng chứa cả 'kho' vũ khí

Cục Quân khí (Bộ Quốc phòng) sẽ xác định quả lựu đạn đã phát nổ là vũ khí quân dụng hay chỉ là vật liệu nổ để có cơ sở xử lý đối tượng vi phạm.

Bước đầu Ma Bla Ché Moel (21 tuổi, trú tại tổ Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương) khai nhận đã lấy quả lựu đạn tại đơn vị về làm kỷ niệm. Sau khi xuất ngũ trở về nhà, Ché Moel đã nhồi thuốc nổ của đạn AK vào quả lựu đạn và gắn thêm kíp nổ.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khi cùng một số anh em họ đi uống cà phê mừng sinh nhật tại quán Tina, Ché Moel đã mang theo quả lựu đạn này và gây ra vụ nổ khiến 1 học sinh thiệt mạng; Ché Moel và 1 người khác bị thương nặng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG