Điều tra vụ học sinh tự tử sau khi bị phụ huynh của bạn làm nhục

Đoạn clip Huy bị đánh được tung lên mạng
Đoạn clip Huy bị đánh được tung lên mạng
Trung tá Lê Quang Minh - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an TP Yên Bái) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực cổng trường.

Nạn nhân trong vụ việc là em Bùi Đoàn Quang Huy (học sinh lớp 8A, Trường THCS Âu Lâu). Không lâu sau khi bị đánh và làm nhục, Huy đã thắt cổ tự tử.

Bị phụ huynh của bạn bắt quỳ gối, đánh đập trước cổng trường

Theo clip vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, em Bùi Đoàn Quang Huy bị một phụ nữ và một nam thanh niên đánh đập, bắt quỳ gối xin lỗi trước cổng trường THCS Âu Lâu.

Trong đó, nam thanh niên là người có hành vi đánh đập dã man hơn khi dùng tuýp nhựa đánh vào mặt, đầu của Huy. Mặc cho Huy đã quỳ gối van xin, nam thanh niên này vẫn liên tục đấm đá trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Quang Minh cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được những người có hành vi đánh đập, hành hung em Huy trước cổng trường THCS Âu Lâu vào ngày 19/9. Tuy nhiên, Trung tá Minh cho biết chưa thể tiết lộ danh tính vì vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Trung tá Minh cũng cho biết, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa em Bùi Đoàn Quang Huy với em Trần Văn Đ. (học sinh lớp 7, cùng trường) từ vài ngày trước.

Sau đó, em Trần Văn Đ. có kể lại sự việc với phụ huynh. Đến ngày 19/9, phụ huynh em này đã đến cổng trường và có hành vi đánh đập Huy như clip đã đăng tải trên mạng xã hội.

“Sau khi xảy ra sự việc vào ngày 19/9, Công an xã Âu Lâu đã làm việc, lấy lời khai những người liên quan. Cháu Huy do bị chấn thương nên đã nhập viện điều trị đến ngày 24/9 thì xuất viện”, Trung tá Minh nói.

Trung tá Minh cũng cho biết thêm, Công an TP Yên Bái cũng đã làm việc với người quay clip, để phục vụ công tác điều tra.

Người quay lại clip Huy bị đánh rồi tung lên mạng xã hội Facebook là một nữ sinh khối 8 cùng trường. Nữ sinh này ngay sau đó cũng đã gỡ bỏ clip khỏi trang Facebook cá nhân.

Điều tra vụ học sinh tự tử sau khi bị phụ huynh của bạn làm nhục ảnh 1

Đoạn đường Huy bị đánh.

“Sau khi em Huy treo cổ tự tử ở nhà, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện bất cứ một lời nhắn nào Huy để lại”, Trung tá Minh cho hay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc gia đình em Huy cho rằng, Huy tự tử là vì hoảng loạn tâm lý sau vụ việc bị hành hung, Trung tá Minh cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ mối liên hệ giữa việc Huy tự tử và việc bị hành hung trước đó.

Theo nguồn tin của chúng tôi, hai người xuất hiện trong clip có hành vi đánh đập, bắt em Huy quỳ gối là Trần Văn D. (23 tuổi, anh họ em Trần Văn Đ.) và Nguyễn Thị Huyền (mẹ em Đ.).

Gia đình cháu Huy cho biết, khi cháu Huy đang điều trị trong bệnh viện vì bị đánh, chị Huyền và người thân đã đến nhà xin lỗi về vụ việc.

“Ban đầu, chị Huyền không thừa nhận mình tham gia đánh Huy, mà nói rằng chỉ có cháu D. đánh. Tuy nhiên khi chúng tôi nói có nhiều học sinh làm chứng, thì chị Huyền mới thừa nhận mình có đánh Huy và xin phép được vào viện thăm nom cháu”, chị Nga kể lại.

Người mẹ mất con đau buồn nói thêm: “Cùng là phụ nữ, cùng là những người mẹ mà không hiểu sao chị ấy lại nỡ đánh đập một cháu nhỏ như vậy. Đánh cho cháu bị thương ở đầu, tâm lý hoảng loạn, sợ bạn bè trêu chọc xấu hổ nên không dám đến trường”.

"Con sợ và xấu hổ lắm"

Căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Trần Thị Nga (34 tuổi, mẹ em Huy) ở thông Cống Đá (xã Âu Lâu) những ngày gần đây vẫn thường xuyên có bà con hàng xóm ghé thăm động viên sau khi em Huy qua đời.

Chị Nga với khuôn mặt gầy rộc ngồi gần cửa chính, phút chốc lại đưa mắt về phía di ảnh con trai ở bàn thờ, khóc nghẹn.

Chị Nga kể lại: “Sáng 25/9, tôi đi làm sớm nên dặn Huy ở nhà trông em trai và giúp mẹ một số việc gia đình. Theo kế hoạch đi làm thì đến chiều tối tôi mới về nhà, nhưng đến khoảng 10 giờ cùng ngày, thấy nóng ruột nên tôi đi xe về nhà, gọi cửa nhưng không có người lên tiếng. Khi mở cửa vào bên trong, tôi đứng không còn vững khi thấy cháu Huy treo cổ ở nhà bếp”.

Lúc này, chị Nga đã tri hô hàng xóm đến trợ giúp, đưa Huy đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn. Cái chết đột ngột của Huy khiến gia đình, hàng xóm, thầy cô và bạn bè bàng hoàng.

Điều tra vụ học sinh tự tử sau khi bị phụ huynh của bạn làm nhục ảnh 2

Bố mẹ Huy.

Theo gia đình chị Nga, cháu Huy sau khi bị phụ huynh của bạn đánh đập, làm nhục đã phải nhập viện 1 tuần để điều trị. Trong thời gian điều trị tai bệnh viện, Huy được các bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu chấn động về tâm lý.

“Trong thời gian nằm viện, Huy thường xuyên nói với tôi mẹ ơi con sợ lắm, con xấu hổ lắm khi bị bắt quỳ trước cổng trường rồi đánh đập, con không đi học nữa đâu”, chị Nga ứa nước mắt kể lại. Những lúc này, chị Nga chỉ biết trấn an và động viên con.

Đến ngày 24/9 khi được xuất viện, Huy đã mượn điện thoại của người thân xem lại đoạn clip mình bị đánh được tung lên mạng.

“Sau khi xem xong clip ở bên nhà bà nội về, tôi thấy cháu rất buồn, rơm rớm nước mắt. Cháu còn nói giờ clip đánh bị tung lên mạng như thế này, con xấu hổ lắm, mẹ phải bắt người đánh con đến trường xin lỗi con thì con mới dám đi học. Tôi có động viên an ủi nhưng cháu cũng tỏ ra rất buồn và lo lắng”, chị Nga nói.

Trước thời điểm Huy tự tử, một người hàng xóm nhìn thấy Huy ngồi khóc trong nhà. Khi người này vào thăm hỏi, động viên nhưng Huy tỏ ra không vui. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ thì Huy tìm đến cái chết.

Gia đình em Huy cho rằng, việc Huy bị phụ huynh bạn đánh, làm nhục, rồi clip vụ việc được đăng lên mạng khiến Huy hoảng loạn, lo sợ, xấu hổ dẫn đến hành động dại dột là tìm đến cái chết. Bố mẹ em Huy cũng khẳng định trước đó giữa Huy và bố mẹ không có bất cứ mâu thuẫn nào.

Nhà trường nói gì?

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng trường THCS Âu Lâu nói: “Chúng tôi rất bức xúc khi xem những hình ảnh về việc em Huy bị đánh đập trước cổng trường. Hành vi của người nhà em Đ. như vậy là không thể chấp nhận được. Dù bất cứ lý do gì, người lớn mà đánh trẻ con như vậy là không được”.

Theo bà Huyền, vụ việc xảy ra sau khi tan trường, nên ngay thời điểm đó ban giám hiệu không nắm được sự việc.

Theo vị hiệu trưởng này, sau khi xảy ra sự việc, đã yêu cầu học sinh Trần Văn Đ. viết tường trình, đồng thời lấy thêm ý kiến của các học sinh chứng kiến.

“Trong nội dung tường trình, em Đ. thừa nhận việc mâu thuẫn ở trong trường với Huy vài ngày trước, rồi gọi người thân đến giải quyết vào ngày 19/9, dẫn đến việc Huy bị đánh trước cổng trường”, bà Huyền cho hay.

Tại trường, cả hai em Bùi Đoàn Quang Huy và Trần Văn Đ. đều có hạnh kiểm tốt. “Việc hai em này mâu thuẫn với nhau nhà trường không nắm được. Các em học sinh không báo cáo lại với cô chủ nhiệm”, bà Huyền nói thêm.

Cũng theo bà Huyền, phía Công an TP Yên Bái đã đến trường làm việc với nữ học sinh quay lại clip và tung lên mạng xã hội.

Công an TP Yên Bái cho biết việc quay clip và tung lên mạng xã hội của nữ sinh này cũng sẽ được xem xét làm rõ trong quá trình điều tra vụ việc.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG