Điều tra vụ va chạm giao thông làm 1 chiến sỹ Công an tử vong

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thăm Thiếu tá Tạ Trọng Bình tại Bệnh viện Việt Đức
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thăm Thiếu tá Tạ Trọng Bình tại Bệnh viện Việt Đức
Chiều 11/9, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô làm 1 chiến sĩ Công an tử vong, đơn vị đang tạm giữ xe ô tô Innova BKS 30A – 66902 và mời lái xe Nguyễn Văn Lang (29 tuổi), trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát sau 24h, theo kế hoạch số 168 ngày 27-8-2016 được Ban chỉ huy Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy phân công, khoảng 2h sáng 11/9, Trung úy Nguyễn Bá Nghị (27 tuổi) - Cảnh sát khu vực điều khiển xe máy chở Thiếu tá Tạ Trọng Bình (38 tuổi) – Cảnh sát khu vực, làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công, đoạn giáp ranh phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Đến trước cửa số nhà 88 đường Võ Chí Công, xe máy của 2 đồng chí Nguyễn Bá Nghị và Tạ Trọng Bình đã va chạm với xe ô tô Innova BKS 30A – 66902 đi cùng chiều từ phía sau, khiến người và xe bị hất văng ra đường.

Do thương tích quá nặng nên Trung úy Nguyễn Bá Nghị đã tử vong tại chỗ, còn Thiếu tá Tạ Trọng Bình bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an thành phố khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy, Công an Tây Hồ và các đơn vị chức năng điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc thật khách quan, chính xác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 11/9, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đến Công an phường Nghĩa Đô thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân đồng chí Trung úy Nguyễn Bá Nghị.

Gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình Trung úy Nguyễn Bá Nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, đây là sự mất mát vô cùng to lớn của Công an TP Hà Nội cũng như gia đình người thân của chiến sỹ Cảnh sát khu vực.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu Công an quân Cầu Giấy phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng Công an thành phố và gia đình Trung úy Nguyễn Bá Nghị tổ chức thật chu đáo, trọng thể lễ tang cho đồng chí Nguyễn Bá Nghị theo đúng nghi thức tang lễ CAND.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị sớm hỗ trợ, động viên, giúp đỡ gia đình, thân nhân đồng chí Nguyễn Bá Nghị và mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau.

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đoàn công tác Công an TP Hà Nội đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi sức khỏe, động viên Thiếu tá Tạ Trọng Bình. Tại đây, Giám đốc Công an TP Hà Nội ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Thiếu tá Tạ Trọng Bình yên tâm điều trị, mau chóng hồi phục để trở lại với công việc.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG