Điều tra 'xưởng' sửa chữa súng, đạn ở Đắk Lắk

Nhà ông Hùng tàng trữ nhiều súng đạn.
Nhà ông Hùng tàng trữ nhiều súng đạn.
TPO - Sáng 29/7, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội xác nhận Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra một vụ mua bán, sửa chữa, tàng trữ nhiều súng đạn, vật liệu nổ trái phép phát hiện trong một hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột.

Khi công an ập vào kiểm tra, thì nhà ông Hà Phương Hùng (xã Cư Êbuar, TP Buôn Ma Thuột) đang tàng trữ nhiều súng đạn, vật liệu nổ trái phép.

Ông Hùng khai từ năm 2005 đến nay, ông chuyên nhận sửa chữa các loại súng hỏng cho các khách hàng trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk, thù lao sửa xong mỗi khẩu từ 2 đến 3 triệu đồng.

Điều tra 'xưởng' sửa chữa súng, đạn ở Đắk Lắk ảnh 1 Số đạn trong nhà ông Hùng.

Còn các loại đạn ông mua về với mục đích lấy thuốc nổ để chế tạo đạn mới. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ của ông Hùng 7 khẩu súng, hàng trăm viên đạn, đầu đạn, nhiều báng súng và linh kiện liên quan.

MỚI - NÓNG