Đình chỉ vụ kiện 'góp vốn' ở Bệnh viện Tây Đô

Đình chỉ vụ kiện 'góp vốn' ở Bệnh viện Tây Đô
TPO -Sáng 26-4, TAND TP Cần Thơ xử vụ kiện “tranh chấp hợp đồng góp vốn” ở Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tây Đô. Tòa quyết định đình chỉ vụ kiện do bên khởi kiện không còn đầy đủ tư cách pháp nhân.

> Bệnh viện Tây Đô tiếp tục phức tạp kéo dài

Bệnh viện Tây Đô. Ảnh: Sáu Nghệ
Bệnh viện Tây Đô. Ảnh: Sáu Nghệ.

Khởi kiện là ông Diệp Thanh Bình, lấy tư cách Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Đô (Bệnh viện Tây Đô), kiện ra tòa, yêu cầu hủy “hợp đồng góp vốn” 30 tỷ đồng đối với bà Cao Thị Hồng Hạnh và ông Cao Trường Thọ.

Nguyên do, trước đây, Bệnh viện Tây Đô muốn giảm nợ vay ngân hàng, đã mời nhiều người góp vốn, trong đó, người góp lớn nhất là bà Hạnh và ông Thọ.

Sau này, xảy ra tranh chấp quản lý bệnh viện, ông Bình thấy vốn góp của vợ chồng ông không còn chiếm đa số nên kiện ra tòa ngày 25-8-2010, yêu cầu hủy hợp đồng góp vốn với bà Hạnh và ông Thọ.

Tuy nhiên, trước đó, nhóm thành viên có vốn lớn đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu rút giấy phép đăng ký kinh doanh “vi phạm pháp luật” được cấp cho Bệnh viện Tây Đô.

Chiều 6-3-2012, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm vụ kiện hành chính, đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy hai giấy đăng ký kinh doanh cấp ngày 7-6-2007 và 30-5-2011.

Bệnh viện Tây Đô không còn giấy phép có giá trị pháp lý nên tư cách pháp nhân đại diện cho Bệnh viện Tây Đô của ông Bình cũng không còn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG