Định giết người bằng thuốc diệt chuột

Bị cáo Y Truôl Niê tại phiên tòa. Ảnh: Công an Nhân dân
Bị cáo Y Truôl Niê tại phiên tòa. Ảnh: Công an Nhân dân
TP - Sáng 16/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự giết người, tuyên phạt 9 năm tù với bị cáo Y Truôl Niê 26 tuổi, trú tại xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, năm 2010, Y Truôl Niê đến sống chung như vợ chồng với bà H’Nin Hmok ở buôn Krang, xã Dur Kmal, huyện Krông Ana, rồi nảy sinh mâu thuẫn với vợ chồng con gái riêng của bà H’Nin, là H’LyDơ Hmok . Anh chồng của H’LyDơ từng đánh Y Truôl để cảnh cáo, nên Y Truôl nuôi ý định trả thù.

Tối 9/3/2016, vợ chồng H’LyDơ đi vắng, Y Truôl lấy gói thuốc trừ sâu đổ vào nồi canh đang ăn dở và túi gạo của H’LyDơ. Hôm sau H’LyDơ về nhà phát hiện nồi canh bốc mùi hôi nên đổ đi. Con chó của gia đình chạy đến ăn thì sùi bọt mép, chết. H’LyDơ chạy vào kiểm tra túi gạo phát hiện mùi hôi tương tự nên đến Công an trình báo.

Ngày 22/8/2016, Y Truôl Niê bị Công an huyện Krông Ana bắt giữ. Kết quả giám định cho thấy hóa chất Y Truôl đã dùng là thuốc diệt chuột, rất độc cho người và gia súc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.