Dính 'mưa' điếu cày và vỏ chai, một thanh niên tử vong

TPO - Thấy nhóm thanh niên ngồi bàn bên đòi chuyển chỗ do nhóm mình nói chuyện gây ồn ào, các đối tượng đã đuổi đánh khiến một nạn nhân tử vong bởi "trận mưa" điếu cày và vỏ chai...

Chiều 23/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Trần Hồng Tú (SN 1994, ở quận Cầu Giấy) và Nguyễn Vũ Hội (SN 1992, ở quận Hoàn Kiếm) cùng mức án 12 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23/3/2014, anh Lê Mạnh Duy (SN 1987, ở Ba Đình, Hà Nội) cùng 3 người bạn tới một nhà hàng ở Hoàn Kiếm để ăn đêm và được bố trí ngồi tại tầng 2.

Thấy nhóm 10 thanh niên trong đó có Trần Hồng Tú, Nguyễn Vũ Hội và Nguyễn Anh Tú nói chuyện ồn ào, anh Duy yêu cầu nhân viên chuyển bàn cho mình xuống tầng 1.

Dính 'mưa' điếu cày và vỏ chai, một thanh niên tử vong ảnh 1

Hồng Tú và Nguyễn Vũ Hội tại toà.

Nghe vậy, Nguyễn Anh Tú cho rằng nhóm kia coi thường mình nên cầm vỏ chai rượu đập thằng vào người trong nhóm Duy; Nguyễn Vũ Hội cầm điếu cày, Trần Hồng Tú cầm vỏ chai rượu cùng 1 số thanh niên khác truy sát khiến nhóm anh Duy bỏ chạy. Riêng anh Duy do ngồi trong cùng không kịp chạy nên lĩnh trọn "trận mưa" điếu cày và vỏ chai, dẫn đến chết não và tử vong.

Ngày hôm sau, Nguyễn Anh Tú bị bắt, sau đó bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người; Hồng Tú và Hội bỏ trốn tới tháng 12/2015 mới ra đầu thú.

MỚI - NÓNG