'Đôi nam nữ ôm nhau chết' do chích điện tự tử

Phòng trọ nơi đôi nam, nữ từng là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tự tử
Phòng trọ nơi đôi nam, nữ từng là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tự tử
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, vừa điều tra làm rõ cái chết bất thường của đôi nam, nữ trong phòng trọ ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Nguyên nhân được xác định do chích điện tự tử.

Ngày 12/1, những sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) hoảng hốt khi chứng kiến cảnh đôi nam, nữ chết trong phòng trọ khóa cửa.

Nhận được tin báo về sự việc, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Kết quả điều tra cho thấy hai nạn nhân tử vong do tự chích điện vào người.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là V.Q.H, sinh năm 1991, quê ở tỉnh Hưng Yên, mới tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đã đi làm và P.T.H, sinh năm 1993, quê ở tỉnh Nam Định. Được biết chị H. học hệ cao đẳng của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam và cũng đã đi làm. 

Theo như một số sinh viên khác cùng thuê trọ tại đây cho hay đôi bạn trẻ yêu nhau đã lâu, chị H. thường xuyên tới phòng trọ của anh H., nhưng không hiểu lý do tại sao lại xảy ra sự việc trên.

Thông tin từ cán bộ điều tra Công an huyện Gia Lâm cho hay, quá trình khám nghiệm hiện trường, phát hiện rất nhiều bức thư do V.Q.H viết để lại cho bố, mẹ và em ở quê, với nguyện vọng để cho hai người được chết và chôn cùng một quan tài để không bao giờ phải xa nhau. Trước khi tự tử, V.Q.H còn nhắn tin cho một người bạn nữ ở cùng dãy trọ với nội dung “Đến 8h không thấy anh mở cửa thì xông vào nhé…”.

Đọc tin nhắn thấy nội dung bất thường, nữ sinh này chạy sang phòng trọ gõ cửa nhưng không thấy anh H. mở cửa. Sau đó nữ sinh này cùng một số bạn đã phá cửa vào thì phát hiện đôi nam, nữ nằm bất động trên giường, đã tử vong, miệng sùi bọt mép.

Ông Nguyễn Văn Phú – tổ trưởng tổ dân phố Đào Nguyên cho biết, sáng ngày 12/1, ông nhận được tin báo của người dân gần khu nhà trọ về việc đôi nam nữ ôm nhau chết tại phòng trọ. Sau khi nhận được thông tin, ông Phú cùng lực lượng bảo vệ dân phố đã đến hiện trường vụ việc. Tại phòng trọ lúc đó có hai hộp cơm đang ăn dở, một chiếc điện thoại Nokia màu tím, hai lon bia loại 333, một chai rượu vodka men và 3-4 tờ giấy được gấp gọn gàng để trên bàn cùng một cái bút. Theo ông Phú, đây là thư tuyệt mệnh của một trong hai người để lại cho người thân. Lúc này trên người hai nạn nhân vẫn mặc nguyên quần áo, trong phòng không có dấu hiệu của việc xô xát” - ông Phú nói.

Theo Báo An ninh Thủ đô, PetroTimes
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.