Đồng Tháp: Truy tố nguyên 7 cán bộ “ăn đất”

Đồng Tháp: Truy tố nguyên 7 cán bộ “ăn đất”
TP - Viện KSND tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất cáo trạng, quyết định truy tố 8 bị can trong vụ án “ăn đất” tại TX Cao Lãnh (nay là TP Cao Lãnh), gây thiệt hại cho nhà nước hàng tỷ đồng.

Có 7/8 bị can nguyên là cán bộ nhà nước gồm: Lê Thanh Phong (SN1963), nguyên Bí thư phường 4; Lê Thạc Nhi (SN 1972), nguyên Chủ tịch phường 1; Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1959), nguyên Phó chủ tịch HĐND phường 1; Huỳnh Văn Bình (SN 1951), nguyên cán bộ đội thuế phường 1; Phan Văn Nàng (SN 1966), nguyên cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường TX Cao Lãnh; Nguyễn Minh Luân (SN 1973), nguyên cán bộ địa chính phường 1; Cao Văn Tùng (SN 1964) nguyên cán bộ phòng Quản lý Đô thị TX cao Lãnh. Và một thường dân là Nguyễn Văn Tâm (SN 1966).

Các bị can bị truy tố tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can nói trên từ năm 1998 đến 2005 đã cấu kết với nhau để cấp 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư sai qui định, gây thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng.

Đền bù trái qui định 1.931m2 đất, gây thiệt hại 1,3 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án còn thể hiện các bị cáo đã “đưa và nhận hối lộ” nhưng không bị truy tố tội danh này.

MỚI - NÓNG