Dụ cho vay tiền rồi rủ chơi xóc đĩa để chiếm đoạt

Các bị cáo lừa nạn nhân chơi xóc đĩa để chiếm đoạt tiền.
Các bị cáo lừa nạn nhân chơi xóc đĩa để chiếm đoạt tiền.
TPO - Các đối tượng dụ cho vay tiền rồi tổ chức cờ bạc bịp chiếm đoạt tiền của nạn nhân.  

Ngày 24/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phan Duy Ngọc Độ (SN 1986) và Nguyễn Văn Trường (SN 1985, cùng ở Ba Vì, Hà Nội) mức án 8 năm tù cho mỗi bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, năm 2012, Trường biết anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1971) có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng nên nảy sinh ý định lừa chiếm đoạt tài sản của anh Sỹ.

Trường rủ Độ cùng thực hiện và thống nhất cho anh Sỹ vay 20 triệu rồi dụ chơi xóc đĩa bịp.

Sau một buổi tối xóc đĩa, anh Sỹ không những không có tiền đáo hạn ngân hàng mà phải viết giấy nhận nợ các đối tượng 200 triệu đồng.

Hôm sau, các đối tượng lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh này và buộc gia đình anh phải trả nợ.

Trong vụ án, còn một số đối tượng do bỏ trốn hoặc chưa xác định được nên bị tách hồ sơ xử lý sau.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.