Đưa Lê Quốc Hồ đi giám định tâm thần

Đưa Lê Quốc Hồ đi giám định tâm thần
Ngay sau khi phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Quốc Hồ về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ngày 31/10, Viện KSND TP Hà Nội đã có tiếp văn bản đề nghị đưa Hồ đi giám định tâm thần.
Đưa Lê Quốc Hồ đi giám định tâm thần ảnh 1
Lê Quốc Hồ

Viện KSND TP Hà Nội cũng đề nghị cơ quan điều tra xác minh, làm rõ số tiền mà Hồ đã chiếm đoạt của một số bệnh nhân qua việc mạo danh giáo sư - bác sĩ chữa bệnh lừa đảo.

Cơ sở chứng cứ để phê chuẩn lệnh tạm giam là từ kết quả điều tra việc Lê Quốc Hồ nhận chữa bệnh bại liệt cho anh Lê Huy Hoàng, đã lấy của gia đình bệnh nhân Hoàng 512 triệu đồng và 22.900 USD mà vẫn không chữa khỏi.

Trong 7 ngày chữa bệnh bại liệt cho anh Hoàng, Hồ đã tiêm nhiều mũi "biệt dược" và lấy của bệnh nhân mỗi lần tiêm số tiền 3.500 USD, tổng cộng lên tới gần 1 tỷ đồng.

Trong vụ này, hiện cơ quan điều tra đã thu được một giấy biên nhận tiền 200 triệu đồng có chữ ký của Hồ, đang tiếp tục làm rõ số tiền mà người khác đã thay mặt Hồ nhận từ gia đình bệnh nhân Hoàng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.