Đua xe ở Hà Nội : Tạm giữ 9 đối tượng và 11 xe máy

Đua xe ở Hà Nội : Tạm giữ 9 đối tượng và 11 xe máy
Đêm 23 rạng sáng 24/4/2005, Các lực lượng chống đua xe thuộc Công an Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đã tạm giữ 9 đối tượng và 11 xe máy có hành vi gây rối trật tự công cộng (trong đó có 2 xe do đối tượng bỏ chạy).

Đêm 23/4, trên một số tuyến phố như Bà Triệu, Hàng Bài, Hồ Hoàn Kiếm, Quán Thánh, Hàng Đậu, Kim Mã, Yên Phụ, Hàng Than, Giảng Võ .. nhiều tốp thanh niên có khoảng từ 5 đến 60 xe, tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe máy trái phép. Những thanh niên này chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường, làm mất trật tự công cộng và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa ra xử lý những đối tượng vi phạm.

  • Xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ

Đêm 23/4, Công an 14 quận, huyện của Hà Nội đã kiểm tra 13 khách sạn, nhà trọ, nhà hàng, 27 quán karaoke, 17 cơ sở cắt tóc gội đầu, 200 hộ dân, lực lượng công an các cấp đã thu được 770 băng đĩa ngoài luồng, xử lý hành chính 3 trường hợp hoạt động kinh doanh quá giờ quy định.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.