Lạng Sơn:

Dùng điện thoại buôn 'hàng nóng' sát vùng biên

Đối tượng Thành cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.Dũng.
Đối tượng Thành cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.Dũng.
TPO - Là người dân địa phương, thông thuộc địa bàn biên giới, Thành tập kết vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ ở một địa điểm sát vùng biên; khi có khách đặt hàng qua điện thoại, sẽ lđáp ứng.

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết sẽ tiến hành xử phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng theo Nghị định 167/2013-NĐCP của Chính phủ đối với đối tượng Nhữ Xuân Thành (SN 1996, trú tại khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ nguy hiểm.

Trước đó, trong lúc đang chờ khách đến giao hàng là công cụ hỗ trợ và nhận tiền tại địa điểm hẹn trước trên đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; , đối tượng Thành bị lực lượng công an bắt quả tang cầm trên tay chiếc túi nilon màu đen, bên trong có 2 bình xịt hơi cay và 1 chiếc dùi cui điện do Trung Quốc sản xuất. 

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận thường bán hàng qua điện thoại. Khi có khách gọi điện đặt mua công cụ hỗ trợ, Thành điều khiển xe mô tô từ thị trấn Đồng Đăng đến nơi hẹn rồi giao dịch.

Theo cơ quan điều tra, nếu tái phạm, đối tượng Thành sẽ bị xử lý hình sự.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.