Dùng điếu cày đánh chết người trên bàn nhậu

Xảy ra mâu thuẫn, Bình sang bàn của anh Thuyết để hỗ trợ đồng bọn thì phát hiện chiếc điếu cày để ngay bên, đối tượng này cầm ngay chiếc điếu đập mạnh 2 nhát vào đầu anh Thuyết khiến nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó.

Chiều 27/11, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An bắt giữ Nguyễn Văn Bình (30 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”. 

Liên quan vụ án, cơ quan công an cũng tạm giữ nhóm bạn của Bình gồm: Nguyễn Hồng Thăng (30 tuổi), Cao Xuân Vân (24 tuổi) và Trần Khải Định (28 tuổi, tất cả cùng quê Nghệ An).

Theo điều tra ban đầu, ngày 22/11, nhóm của Bình kéo nhau đến quán Bình Minh (đóng tại khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) ăn nhậu. Tại đây, nhóm này gặp Bùi Văn Thuyết (20 tuổi, quê Nghệ An) đang ngồi uống rượu với 5 người khác.

Quá trình ngồi ở quán, giữa Vân và nhóm của Thuyết nảy sinh mâu thuẫn. Vân, Thăng đi sang bàn của anh Thuyết cự cãi sau đó đánh nhau với Thuyết. 

Thấy nhóm đối thủ đông người, Bình và Định cùng đi sang phụ giúp sức đánh nhau. Lúc này, Bình nhìn thấy chiếc điếu cày để sẵn ở quán cạnh vị trí nhóm của Thuyết đang ngồi, nên cầm trên tay rồi lao đến đập hai nhát vào đầu của Thuyết. Thấy Thuyết gục xuống, Bình cùng đồng bọn lên xe máy tẩu thoát.

Nạn nhân Thuyết được bạn đi cùng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã tử vong sau đó 1 ngày.

Sau vụ án xảy ra, công an thị xã Thuận An đang vào cuộc, khoanh vùng và truy bắt được Nguyễn Văn Bình cùng nhóm bạn liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Trung Kiên

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.