Dùng đũa đâm chết bạn nhậu do mâu thuẫn

Bị cáo Chu Văn Thu tại phiên tòa sáng nay 12/4.
Bị cáo Chu Văn Thu tại phiên tòa sáng nay 12/4.
TPO - Thu dùng chính chiếc đũa của bạn nhậu tấn công mình để đâm thủng sọ người này.

Sáng nay (12/4), TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu vụ án “Giết người”. Tuyên phạt bị cáo Chu Văn Thu (43 tuổi, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) 8 năm tù.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 17h ngày 13/11/2016, Đặng Thanh Hoàng (41 tuổi, ngụ ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu) cùng Thu và một số người bạn khác ngồi uống rượu.

Do mâu thuẫn nên Thu và Hoàng cự cãi rồi dẫn đến ẩu đả. Hoàng dùng cây đũa tấn công Thu, Thu chụp được cây đũa rồi dùng cây đũa này đâm thủng sọ Hoàng.

Hoàng được đưa đến Trạm y tế xã Tân Đông khâu vết thương rồi về nhà ngủ. Tuy nhiên đến 3h sáng hôm sau thì tử vong.

Sau khi gây án, Thu đã đến Lâm Đồng lẩn trốn. Nghe tin anh Hoàng tử vong, ngày 16/11/2016, Thu đã về Công an tỉnh Tây Ninh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG