Dùng kẹo dụ dỗ, 5 ngày liên tiếp xâm hại bé gái hàng xóm

Cụt Văn Pá tại tòa hôm nay. Ảnh: Phương Linh.
Cụt Văn Pá tại tòa hôm nay. Ảnh: Phương Linh.
Pá dùng kẹo dụ dỗ bé gái hàng xóm 8 tuổi và liên tục 5 ngày giở trò đồi bại cho tới khi bị bắt quả tang.

Sáng 29/11, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Cụt Văn Pá (25 tuổi, trú huyện Thanh Chương) về tội Hiếp dâm trẻ em và Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 11/5, khi bé gái hàng xóm 8 tuổi sang chơi và đòi mua kẹo, Pá nói "ngủ với bác một tý rồi bác đi mua cho".

Gã thanh niên chưa vợ ngay sau đó đã thực hiện hành vi đồi bại với đứa trẻ tới lúc có người đứng ở cổng gọi đi đánh bóng chuyền mới vội mặc đồ. Pá dặn đứa trẻ vừa bị xâm hại tình dục: "Về nhà đừng mách chuyện với ai".

Ba ngày liên tiếp sau đó, Pá đều hứa đi mua kẹo để tiếp tục giở trò đồi bại. Đến chiều 16/5, trong lần thứ 5, hành vi của "yêu râu xanh" bị bà ngoại của nạn nhân bắt gặp. 

Khi cơ quan điều tra đang xác minh trình báo, đêm 22/6, Pá do xích mích chuyện vườn chè bị trâu phá nên cầm đao đâm chết một con trâu của nhà bà ngoại nạn nhân, gây thiệt hại 19 triệu đồng.

Dùng kẹo dụ dỗ, 5 ngày liên tiếp xâm hại bé gái hàng xóm ảnh 1

Trong khi tòa thẩm vấn kẻ hãm hại mình thì bé Thủy vẫn hồn nhiên ra hành lang ngồi chơi. Ảnh: Phương Linh.

Tại phiên tòa hôm nay, cho rằng hành vi hiếp dâm trẻ em của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Pá 12 năm tù giam, một năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hình phạt là 13 năm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.