Dùng mũ bảo hiểm tấn công cảnh sát khi bị truy đuổi

Dùng mũ bảo hiểm tấn công cảnh sát khi bị truy đuổi
TP - Ngày 30/3, công an huyện Bù Gia Mập thuộc tỉnh Bình Phước tạm giữ Trần Thanh Huy (SN 1990), Nguyễn Đăng Huy (SN 1995) và Lưu Quang Long (SN 1995), cùng ngụ xã Dadkia, huyện Bù Gia Mập.

> Chống người thi hành công vụ
> Vi phạm giao thông còn đấm vào mặt cảnh sát

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 27/3, tổ tuần tra kiểm soát giao thông, Công an huyện Bù Gia Mập tuần tra tuyến đường xã Đa Kia, phát hiện ba đối tượng trên điều khiển xe máy chở ba nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thanh Huy chở hai đối tượng ngồi sau rồ ga bỏ chạy và dùng mũ bảo hiểm ném vào xe của tổ tuần tra khi truy đuổi.

Khi bị truy đuổi đến nơi, cả ba liền dùng cành cao su và chân tay chống lại lực lượng tuần tra nhưng nhanh chóng bị khống chế bắt giữ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.