“Dùng nhục hình” ở Phú Yên: Gia đình bị hại kháng án, bị cáo kêu oan

“Dùng nhục hình” ở Phú Yên: Gia đình bị hại kháng án, bị cáo kêu oan
TP - Ông Nguyễn Văn Thân ở xã Xuân Quang 1 (Đồng Xuân, Phú Yên) cho biết, chiều ngày 26/4 ông đã gửi đơn tới các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, để kêu oan cho con trai ông là Nguyễn Thân Thảo Thành, bị cáo nhận mức án nặng nhất (8 năm tù) trong vụ án “dùng nhục hình”.    

Trong đơn, ông Thân cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu Viện trưởng VKSND Tối cao và Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo điều tra, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật vụ “dùng nhục hình”. Tuy nhiên, theo ông Thân, bản án sơ thẩm (lần 2) vụ án này chưa phản ánh đúng diễn biến xét hỏi, tranh tụng tại tòa, kết án oan bị cáo Thảo Thành. 

Trước đó, ngày 22/4, chị Trần Thị Tâm, vợ của bị hại Ngô Thanh Kiều và chị Ngô Thị Tuyết, chị ruột anh Kiều đã gửi đơn, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 15/4 của TAND tỉnh Phú Yên, yêu cầu TAND Tối cao xét xử phúc thẩm vụ án này. Họ đề nghị tăng hình phạt tù, không cho hưởng án treo đối với bị cáo Lê Đức Hoàn (nguyên Phó Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố bị cáo này về tội “bắt người trái pháp luật”, đồng thời chuyển tội danh năm bị cáo khác từ tội “dùng nhục hình” sang tội “giết người”. Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành cũng đã gửi đơn kháng án, kêu oan.

MỚI - NÓNG