Dừng phiên tòa Ngọc Trinh kiện nhà hát vì kiểm sát viên... mệt

diễn viên Ngọc Trinh tại phiên tòa hôm nay.
diễn viên Ngọc Trinh tại phiên tòa hôm nay.
TPO - Kết thúc phần tranh luận, tòa đề nghị kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án. Tuy nhiên, do kiểm sát viên không đủ sức khỏe chưa thể phát biểu được, tòa tạm dừng, đến ngày 7-7 tiếp tục.

Sáng nay, TAND quận 1- TPHCM tiếp tục xử sơ thẩm vụ diễn viên Ngọc Trinh kiện Nhà hát kịch TP.HCM đòi bồi thường hợp đồng.

Tại phần xét hỏi sáng nay, để làm sáng tỏ khoản tiền mà Ngọc Trinh cho rằng mình bị thiệt hại do hành vi của Nhà hát kịch, chủ tọa phiên tòa đặt nhiều câu hỏi xung quanh các biên bản họp của Nhà hát kịch về việc chấm dứt hợp đồng thỏa thuận hợp tác với Ngọc Trinh.

Dừng phiên tòa Ngọc Trinh kiện nhà hát vì kiểm sát viên... mệt ảnh 1

Ông Quý Bình và ông Khánh Hoàng tại phiên tòa

Cũng tại phiên tòa, chủ tọa đã làm rõ những chứng cứ hóa đơn các giao dịch của Ngọc Trinh trong quá trình hợp tác với Nhà hát kịch TPHCM. Đây là những chứng cứ do phía Ngọc Trinh thu thập và trình bày trước toà để chứng minh mình là người thiệt hại.

Trong phần xét hỏi này, chủ tọa cho rằng mọi chứng cứ chứng minh thiệt hại của Ngọc Trinh phải được thể hiện rõ ràng phù hợp. Khi được chủ tọa yêu cầu, Ngọc Trinh đã trình bày khá chi tiết. Đa số những chứng cứ về số tiền Ngọc Trinh chi trả cho việc dàn dựng 5 vở kịch, chi trả cho đạo diễn, diễn viên trong thời điểm hợp tác với Nhà hát kịch TP.HCM là hợp lý. Tuy nhiên có một vài con số Ngọc Trinh không chứng minh được do trong giao dịch mua bán lẻ không có hóa đơn, hoặc chỉ là hóa đơn bán lẻ. Các nhân chứng có mặt tại phiên tòa cũng đã thừa nhận khi tham gia diễn kịch ở nhà hát, họ đều được Ngọc Trinh chi trả các khoản tiền đầy đủ.

Chủ tọa phiên tòa cũng đề nghị cả bên nguyên đơn và bị đơn phát biểu quan điểm giải quyết vụ kiện. Khi đó, Ngọc Trinh đã bật khóc nức nở trước tòa: “Tôi không muốn phải ra tòa. Tôi không muốn kiện cáo, nhưng hết cách. Vụ việc của tôi diễn ra từ năm 2014, nhưng mãi mà không được giải quyết ổn thỏa. Riêng anh Quý Bình (Phó Giám đốc Nhà hát kịch TP.HCM) không nói chuyện với tôi bằng tình cảm của người nghệ sĩ với nghệ sĩ mà anh ấy đã dùng quyền lực để buộc tôi ngưng biểu diễn gây thiệt hại cho tôi rất nhiều. Tôi thấy tổn thương”, Ngọc Trinh vừa khóc vừa nói.

Trong khi đó ông Trần Quý Bình thừa nhận, do giữa ông và Ngọc Trinh chưa hiểu nhau nên dẫn đến những điều đáng tiếc như hôm nay. “Lúc chưa xảy ra chuyện, tôi và Ngọc Trinh vẫn là đồng nghiệp với nhau, nhưng hôm nay phải đối diện ở tòa, tôi cảm thấy thật rất xót xa”.

Về phần mình, Ngọc Trinh vẫn yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, nhà hát kịch từ chối mọi yêu cầu của Ngọc Trinh và cho rằng cô không cung cấp được bất kỳ chứng cứ nào thể hiện Nhà hát có cam kết bồi thường thiệt hại. Bản thảo hợp đồng không có chữ ký các bên nên không ràng buộc trách nhiệm của các bên, đặc biệt là trách nhiệm bồi thường thiệt hại từ Nhà hát. Việc chấm dứt hợp tác giữa Ngọc Trinh và Nhà hát không xuất phát từ hành vi đơn phương chấm dứt của nhà hát nên nhà hát không có lỗi. Do đó Ngọc Trinh không có quyền yêu cầu Nhà hát hoàn trả chi phí nếu có mà mình đã đầu tư.

Kết thúc phần tranh luận, tòa đề nghị kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án. Tuy nhiên, do kiểm sát viên mệt nên chưa phát biểu được và phiên tòa phải tạm dừng. Dự kiến đến ngày 7/7 phiên tòa sẽ tiếp tục.

MỚI - NÓNG