Dùng xà beng đánh gục bạn rồi ra công viên ngủ

Bị cáo Sơn Tinh tại toà. Ảnh: Tân Châu.
Bị cáo Sơn Tinh tại toà. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Do trời tối nên Tinh dùng xà beng đánh nhầm Nhật khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu, Tinh ra công viên ngủ.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay (29/3), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm là chung thân với bị cáo Sơn Tinh (SN 1984, hộ khẩu tỉnh Trà Vinh).

Trước đó tại phiên sơ thẩm vào tháng 8/2016, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Sơn Tinh tù chung thân vì tội "Giết người".

Theo bản án sơ thẩm vào ngày 24/9/2015, tại công trình xây dựng trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM, Sơn Tinh cùng nhóm bạn là thợ hồ đang làm việc cho công trình tổ chức uống bia. Sau đó, giữa Sơn và Nghĩa xảy ra mâu thuẩn.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Sơn và một người khác chung dãy nhà trọ cự cãi. Nhóm bạn của Sơn Tinh liền can ngăn rồi cùng nhau đi nhậu tiếp, riêng Thắng còn đứng lại dãy nhà trọ.

Khi đang quay lại chỗ nhậu, Tinh nghe tiếng hô (không xác định được tiếng của ai) “Thắng bị đánh”, liền lấy xà beng chạy đến cứu bạn.

Do trời tối nên Tinh dùng xà beng đánh nhầm Nhật – một người bạn nhậu chung nhóm, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Tinh cùng nhóm bạn đưa Nhật vào bệnh viện cấp cứu. Từ bệnh viện, Sơn Tinh ra công viên ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để ngủ. Sau đó,  đối tượng này đến công an đầu thú.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...