Dùng xe máy đểu tráo SH, Liberty

Dùng xe máy đểu tráo SH, Liberty
TPO –Bằng thủ đoạn gửi xe máy "đểu" rồi bóc biển số, dùng băng dính hai mặt dán vào biển xe SH trong bãi gửi xe, Nguyễn Trung Thành cùng đồng bọn thực hiện trót lọt chín vụ trộm cắp xe đắt tiền.

Ngày 13-2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ băng nhóm chuyên trộm cắp xe SH, gồm: Nguyễn Trung Thành (SN 1979, trú tại thôn Phú Lộc, xã Hồng Ký, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội); Trịnh Lâm Khánh (SN 1977, trú tại khu 2, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cùng hai đối tượng lang thang khác là Nguyễn Văn Trung (SN 1986, trú tại thôn Phú Lộc, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội và Lê Mai Anh (SN 1984, trú tại tổ 10, xã Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Quá trình điều tra, công an làm rõ, sau khi ra tù, Thành và Khánh rủ hai tên Trung và Mai Anh lập băng nhóm trộm cắp xe máy.

Bằng thủ đoạn gửi xe máy có giá trị thấp, các đối tượng bóc biển số xe của mình rồi dùng băng dính hai mặt dán vào xe SH, Liberty trong các bãi giữ xe, qua mặt người trông giữ. Trong khoảng thời gian đầu tháng một đến đầu tháng hai, các đối tượng thực hiện trót lọt chín vụ trộm cắp xe SH và Liberty.

Dùng xe máy đểu tráo SH, Liberty ảnh 1
"Đồ nghề" của băng nhóm trộm cắp xe xịn.

Ngày 13-2, toàn bộ các đối tượng nói trên bị Công an quận Hà Đông bắt giữ. Thành, Khánh, Trung và Anh đang bị Cơ quan CSĐT – Công an quận Hà Đông tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Viết
MỚI - NÓNG