Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ: "Điểm đen" trộm cắp thiết bị an toàn giao thông

Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ: "Điểm đen" trộm cắp thiết bị an toàn giao thông
Đây không chỉ là tuyến đường mang tiếng xấu của nạn "rải đinh" để làm dịch vụ bơm vá theo kiểu "cuỡng bức chủ phương tiện", hiện đang tạm "lắng dịu" mà còn là "điểm đen" của nạn trộm cắp thiết bị an toàn giao thông(ATGT).

Đưòng Pháp Vân-Cầu Giẽ dài 32,3 k là tuyến đường chất lượng cao từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, trong đó đoạn chạy qua địa bàn 10 xã thuộc huyện Thường Tín (Hà Tây) dài 17,2 km.

Tuyến đường quan trọng nói trên được đầu tư hàng chục tỷ đồng để lắp đặt hệ thống ATGT như hệ thống biển phản quang, mắt phản quang, đèn cao áp, trạm biến áp, cột bê tông... với các loại vật liệu như tôn sóng, dây thép gai, sắt thép. Nạn trộm cắp tài sản, trị giá hàng trăm triệu đồng để phục vụ "hàng đồng nát" , hiện vẫn là vấn đề nan giải.

Theo thống kê của Hạt Quản lý đường bộ II - Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý tuyến đường, thời gian gần đây, riêng địa bàn huyện Thường Tín đã xảy ra 33 vụ trộm cắp thiết bị ATGT. Gần đây nhất, tại Km202+300 chạy qua địa phận xã Văn Tự, kẻ xấu cắt trộm 1.080 m dây thép gai. Tại Km 204+314 thuộc địa phận xã Minh Cường bị mất 336 m dây thép gai; tại Km 197+570 địa phận xã Thắng Lợi kẻ gian lấy đi 5 đệm U( có đai sắt)...

Tổng cộng ở địa bàn huyện Thường Tín, kẻ gian đã lấy đi 13.753 m dây thép gai, 30 cột bê tông xi măng, 32 đệm U, cột tôn sóng, 22 ống nước, đai thép.

Hạt quản lý đường bộ II phối hơp với công an huyện Thường Tín đã tổ chức lực lượng tuần tra , lập kế hoạch đấu tranh, lập tổ chuyên án và tăng cường kiểm tra, theo dõi.. nhưng chưa bắt được quả tang trường hơp nào.

Được biết, ngoài việc "mật phục" bắt quả tang kẻ gian, lực lượng công an sở tại và chính quyền địa phương bước đầu đã chú trọng biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đặt hòm thư tố giác hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức ký cam kết với từng hộ dân các xã ven đường không vi phạm tài sản quốc gia và ký kết với những người buôn bán sắt vụn không mua bán, tiêu thụ các loại hàng hoá do trộm cắp.

MỚI - NÓNG