Dượng rể khiến cháu vợ mang thai

Dượng rể khiến cháu vợ mang thai
TPO - Ngày 24/6, tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, Cơ quan này đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Sơn Tài (39 tuổi, ngụ ấp Phú Ninh, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), để điều tra làm về hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 11/2016, Tài đến nhà mẹ vợ (phường 7, TP Sóc Trăng) để chăm sóc mẹ vợ bị bệnh nặng. Những ngày ở nhà mẹ vợ, thấy cháu T. (cháu ruột của vợ Tài, đang ở cùng bà Ngoại là mẹ vợ của Tài) dù mới 15 tuổi nhưng có thân hình khá…hấp dẫn nên Tài nảy sinh tà dâm.

Lợi dụng lúc cha mẹ cháu T. đi làm vắng nhà, Tài dụ dỗ cháu T. cho mình quan hệ tình dục rồi sẽ cho tiền. Đến tháng 5/2017, khi phát hiện cơ thể cháu T. có biểu hiện bất thường, gia đình đưa T. đi khám và được xác định cháu T. đang mang thai.

Cháu T. cho biết chính Tài là tác giả của bào thai trong bụng. Gia đình cháu T. đã làm đơn tố cáo Tài ra cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, Tài đã thành khẩn khai nhận hành vi giao cấu với người cháu của vợ nhiều lần dẫn đến có thai. Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Sóc Trăng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã khởi tố Dương Ngọc Thế (30 tuổi), hộ khẩu thường trú ở xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) về hành vi hiếp dâm 3 người cháu gái của vợ đang học lớp 4 và lớp 8, hiện ngụ tại ấp Phước Hòa, xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.