Lạng Sơn:

Gã sở khanh lừa người yêu bán quá biên giới

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hào. Ảnh: Việt Dũng.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hào. Ảnh: Việt Dũng.
TPO - Sau một thời gian làm thuê, sinh sống tại Trung Quốc, Hào được các “má mì” đặt hàng đưa gái trẻ sang Trung Quốc. Trở về quê, đối tượng này tán tỉnh một cô gái 27 tuổi rồi lừa bán sang bên kia biên giới lấy 6.000 Nhân dân tệ.

Ngày 15/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành khởi tố Nguyễn Ngọc Hảo (SN 1991), trú tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh về hành vi buôn bán phụ nữ.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2011, đối tượng Hảo sang Trung Quốc làm thuê. Tại đây, Hảo được các “má mì” dụ dỗ lừa gái trẻ sang Trung Quốc bán.

Trong một lần về quê, Hảo bắt quen, quan hệ yêu đương với chị Hoàng Thị X  (SN 1989), trú tại xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Vào khoảng tháng 11/2013, lợi dụng sự tin tưởng của X, Hào lừa chị này sang bên kia biên giới bán cho một người phụ nữ lạ mặt được 6.000 Nhân dân tệ. Sau đó chị X lại bị bán qua tay cho một người đàn ông Trung Quốc khác.

Sau ba năm tủi nhục nơi đất khách, mới đây chị X được giải cứu về Việt Nam và làm đơn tố cáo gã sở khanh buôn người.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.