Gã trai rơi vòng lao lý vì 'yêu' bé gái trong nhà kho

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Phát hiện con gái người dính đầy bụi bẩn, mẹ M liền tra hỏi. Cô bé thú nhận mới “vui vẻ” với bạn trai. Gia đình M. liền đến Công an tố cáo Chào.

Ngày 3/1, Công an quận 9 cho biết đã bắt tạm giam Võ Văn Chào (21 tuổi) ngụ xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau về hành vi “giao cấu trẻ em”.

Theo điều tra, Chào và em M. (14 tuổi, ngụ Cà Mau, tạm trú quận 9, TP HCM) có quan hệ tình cảm với nhau từ trước. Chiều 21/12/2014, Chào rủ M. đi chơi và hát karaoke với nhóm bạn ở thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Đến khoảng 21h cùng ngày, do mệt nên M. đòi về trước. Thấy vậy, Chào lấy xe máy chở M. về. Trên đường về, Chào rủ M. vào khu vực sân golf thuộc khu phố Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 chơi thì M. đồng ý.

Khi đến cổng bảo vệ sân golf, Chào giả vờ nói bỏ quên đồ trong công trình (Chào đang làm công trình xây dựng ở đây) nên xin vào lấy. Tưởng thật, những người này cho Chào vào. Sau đó, Chào chở M. đến nhà kho ở khu vực công trình rồi cả hai quan hệ tình dục với nhau.

Trong lúc cả hai đang “vui vẻ” thì mẹ M. gọi điện kêu về nhà. Cùng lúc này, bảo vệ đi tuần phát hiện nên yêu cầu cả hai ra khỏi khu vực sân golf, vì vậy, cả hai đành mặc quần áo vào đi về.

Khi M. về đến nhà, mẹ M. phát hiện con gái người dính đầy bụi bẩn nên tra hỏi thì M. mới thú nhận mới “vui vẻ” với bạn trai. Hay tin, gia đình M. đã đến Công an tố cáo Chào đã có hành vi khống chế, đe dọa con gái họ để hiếp dâm.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Chào và M. đều khai cả hai quan hệ “tự nguyện”. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ việc M. chưa đủ 16 tuổi nên Chào vẫn bị xử lý về hành vi “giao cấu với trẻ em”.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.