Gần 100 người dân đến trụ sở huyện phản đối bắt người

Gần 100 người dân đến trụ sở huyện phản đối bắt người
TPO - Sau khi công an bắt giam hai người về hành vi vi phạm sử dụng đất đai, cả trăm người dân địa phương đã kéo đến trụ sở huyện phản đối.

Sáng 20/3, Công an huyện Hòn Đất, Kiên Giang đã bắt tạm giam ông Đinh Văn Lâu, bà Trương Thị Nuôi và Lê Thị Lệ cùng ngụ tại ấp Kinh 9 (xã Bình Giang, huyện Hòn Đất).

Những người này được xã mời lên để “trao đổi về đất đai”, nhưng sau khi làm việc được vài chục phút thì công an bất ngờ đưa xe tới còng, dẫn giải về huyện.

Trong thông báo của Công an huyện Hòn Đất (không ghi số, ngày, tháng) gửi cho gia đình bà Nguyễn Thị Lệ, lý do bắt giam vì: “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, phạm vào Điều 173 Bộ luật Hình sự”.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, những người trên tham gia trong một nhóm khiếu kiện đòi lại đất họ cho rằng do họ khai khẩn trước đây, nay đã bị chia cho một số người khác. Chiều cùng ngày, khoảng 100 người đã kéo đến huyện Hòn Đất để phản đối việc bắt giữ trên.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.