Gây án mạng sau khi nhìn vợ bạn cho con bú

Bị cáo Lê Vũ Hội
Bị cáo Lê Vũ Hội
TPO - Trong cuộc nhậu tại nhà anh Đoàn Văn Quý, Hội sang ngồi cạnh vợ anh Quý khi thấy chị bắt đầu cho con bú . Anh Quý nổi giận đuổi Hội ra khỏi cuộc nhậu. Hội về nhà lấy dao chém vào vai anh Quý.

Ngày 8/1, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Lê Vũ Hội (21 tuổi, trú thôn 6, xã Ia Rvê, Ea Súp, Đắk Lắk) về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, ngày 21/9/2014, trong cuộc nhậu tại nhà anh Đoàn Văn Quý, Hội sang ngồi cạnh vợ anh Quý khi thấy chị bắt đầu cho con bú . Anh Quý nổi giận đuổi Hội ra khỏi cuộc nhậu.

Hội về nhà lấy dao đuổi chém vào vai anh Quý. Mọi người can ngăn rồi đem con dao cất giấu. Thế nhưng, Hội lại quay sang cãi vã và xô xát anh Võ Quốc Sơn cùng xóm. Sau đó, Hội chạy về lấy con dao khác đâm nhiều nhát vào anh Sơn. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Biên bản pháp y kết luận, anh Sơn chết do vết thương thấu ngực, thủng mạch máu tim và phổi. Còn anh Quý bị đa thương tích tổn hại 6% sức khỏe.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Vũ Hội 20 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 94 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.