Giả danh Cảnh sát cơ động “kiểm tra” người đi đường

Đối tượng Phát
Đối tượng Phát
TPO - Giả danh cảnh sát cơ động, 2 thanh niên đi xe máy trên đường phố chặn nhiều người đường để “kiểm tra”. Cảnh sát cơ động “dởm” đã bị các hiệp sĩ bắt gọn.

Khoảng 3 giờ sáng 9/11, nhiều người đi khi lưu thông trên đường Đồng Khởi (đoạn qua phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện 2 thanh niên mặc quân phục Cảnh sát cơ động đang chặn xe “kiểm tra” giấy tờ của người đi đường có nhiều hành vi đánh ngờ nên báo tin cho CLB Hiệp sĩ Biên Hòa.

Các hiệp sĩ đến khu vực gần ngã tư Tân Phong (phường Tân Hiệp) thì phát hiện hai đối tượng đang “kiểm tra” giấy tờ người dân. Bị phát hiện hai đối tượng bỏ chạy.

Sau 1 giờ truy lùng cá hiệp sĩ đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng đang trốn trong 1 căn nhà ở đường Phan Trung. Tại công an phường Tân Hiệp, đối tượng bị bắt đang mặc trang phục cảnh sát cơ động với quân hàm thượng úy khai tên Huỳnh Tấn Phát (23 tuổi, ngụ tại huyện Tân Phú, tỉnh An Giang).

Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ đối tượng Phát để tiếp tục điều tra và truy bắt đối tượng bỏ trốn.

MỚI - NÓNG