Giả làm thợ điện để vào nhà sát hại vợ cũ

Giết vợ cũ, Phạm Xuân Linh bị 2 cấp tòa cùng tuyên 15 năm tù. Ảnh: Tân Châu.
Giết vợ cũ, Phạm Xuân Linh bị 2 cấp tòa cùng tuyên 15 năm tù. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Khi đến nhà vợ cũ, Linh gọi cửa, giả làm thợ điện. Khi chị Dung mở cửa, Linh lấy dao kề vào cổ, uy hiếp...

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay (12/5), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Xuân Linh về tội “Giết người”.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm vào ngày 30/6/2016, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Xuân Linh (SN 1981, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) mức án 15 năm tù về tội Giết người.

Sau phiên toà sơ thẩm, bị cáo Linh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung vụ án, Phạm Xuân Linh và chị Phạm Ngọc Dung kết hôn và có 1 người con chung. Năm 2012, hai người li hôn. Chị Dung nhận quyền nuôi con.

Sáng 10/5/2015, Linh đến đón con đi chơi thì xảy ra cãi vã với Dung. Bực tức Linh về nhà thay bộ đồ giống đồng phục công nhân điện, mang theo túi xách màu đen, trong đó có dao, băng keo và một số dụng cụ khác) rồi đến nhà vợ cũ.

Khi đến nhà Dung (đường Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8), Linh gọi cửa, giả là người đến sửa điện. Chị Dung không nhận ra nên mở cửa cho Linh vào nhà.

Tại phòng ngủ lầu 1, Linh lấy dao kề vào cổ, uy hiếp chị Dung. Lưỡi dao cắt trúng cổ chị Dung gây thương tích.

Hàng xóm nghe tiếng kêu liền báo lực lượng chức năng. Nghe tiếng gọi cửa, chị Dung xông ra kêu cứu. Thấy vậy, Linh liền vật chị Dung và đập đầu chị này xuống sàn nhà.

Khi thấy chị Dung bất tỉnh, Linh xuống nhà mở cửa thì bị mọi người giữ lại.

Chị Dung sau đó tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).