Giả mạo nhân viên Mobifone lừa hơn 2 tỷ đồng

Giả mạo nhân viên Mobifone lừa hơn 2 tỷ đồng
TP - Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra vụ án Phạm Thị Luân (SN 1984, quê Bắc Giang) lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa đảo chạy việc vào Tổng Cty viễn thông Mobifone.

Theo kết luận điều tra, không có nghề nghiệp nhưng gặp ai Luân cũng “chém gió” đang công tác tại Mobifone, có khả năng xin được việc làm tại Cty này, đồng thời có thể mua được sim thẻ điện thoại giá rẻ hơn so với thị trường từ 3.000 đồng - 30.000 đồng tùy mệnh giá (thẻ cào có mệnh giá càng cao thì càng rẻ). 

Trong thời gian từ tháng 6/2013 - 12/2014, Luân đã nhận hơn 2 tỷ đồng để xin việc và tiền đặt cọc mua sim thẻ của 5 bị hại rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn tương tự, Luân chiếm đoạt của anh Nguyễn Thế Anh, ở quận Hai Bà Trưng gần 1 tỷ đồng tiền mua sim thẻ và vay của anh này 5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG