Vụ Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM khiếu nại vì bị cách chức:

Giải oan nhưng chưa phục chức

Giải oan nhưng chưa phục chức
TP - Sau khi thành lập lại hội đồng kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức An - Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, ngày 25/8, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM công bố quyết định kỷ luật đối với bác sĩ An trong vụ nước tương nhiễm chất 3-MCPD. Theo đó, ông An chỉ bị kỷ luật cảnh cáo nhưng chưa được phục chức.
Giải oan nhưng chưa phục chức ảnh 1
Ông An (trái) chưa được phân công nhiệm vụ mới sau khi quyết định cách chức Chánh thanh tra được hủy bỏ - Ảnh: Lê nguyễn

Ngày 16/8/2007, UBND TPHCM ban hành quyết định (số 3726/QĐ-UBND) thi hành kỷ luật cách chức Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM đối với ông An vì không lập báo cáo, đề ra biện pháp tiêu hủy nước tương nhiễm chất 3-MCPD vượt mức quy định dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ông An cho rằng mình bị oan, gửi đơn khiếu nại lên UBND TPHCM nhưng bị bác. Ngày 18/9/2008, ông An tiếp tục có đơn khiếu nại gửi Bộ Nội vụ. Sau quá trình kiểm tra xác minh, ngày 26/12/2008, Bộ Nội vụ có quyết định yêu cầu UBND TPHCM thu hồi quyết định trên. (Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh).

Ngày 15/1/2009, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TPHCM ký quyết định thu hồi quyết định kỷ luật đối với ông An, giao Sở Y tế TPHCM thành lập lại hội đồng kỷ luật.

Trong Quyết định số 1077/QĐ-SYT về việc kỷ luật cán bộ công chức ngày 21/8/2009 đối với ông Nguyễn Đức An, hội đồng kỷ luật cho rằng, ông Nguyễn Đức An - với chức vụ là chánh thanh tra Sở Y tế, tháng 8/2005, được phân công làm trưởng đoàn thanh tra liên ngành VSATTP đã không lập báo cáo kết quả sau khi kết thúc cuộc thanh tra theo quy định.

Trao đổi với báo chí ngày 25/8, ông Lê Văn Việt - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở làm đúng chức năng khi xem xét hình thức kỷ luật đối với ông An. Việc phân công nhiệm vụ mới đối với ông An còn phải chờ ban giám đốc Sở có ý kiến.

Việc ông An có được phục chức hay không, ông Việt cho biết: “Đến thời điểm hiện nay, ông An đã hết thời gian năm năm bổ nhiệm chức danh chánh thanh tra nên lãnh đạo Sở phải xem xét lại quy trình bổ nhiệm mới và sẽ phân công nhiệm vụ cho ông An trong thời gian tới”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.