Giang hồ đất Cảng 'đấu súng', chỉ bị xử tội gây rối

 Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
TP - Ngày 24/12, TAND TP Hải Phòng xử sơ thẩm vụ giang hồ đất cảng đấu súng tại khu vực đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân (Tiền Phong đã thông tin), tuyên phạt Vũ Xuân Nguyên (Nguyên “béo”, 39 tuổi) 30 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Dù các bị cáo đã dùng súng quân dụng bắn nhau gây náo loạn khu vực nhưng VKS chỉ truy tố cả 4 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Tuyền và Lâm bị truy tố khoản 1; Nguyên “béo” bị truy tố theo điểm a, khoản 2 (có dùng vũ khí); Tú “mừng” bị truy theo điểm e khoản 2 (tái phạm nguy hiểm). Ba bị cáo Nguyên, Tuyền, Lâm được tại ngoại, riêng Tú bị tạm giam.

Theo lý giải của VKS, hành vi sử dụng súng ngắn quân dụng tại khu vực đường vòng Hồ Sen, ban đầu Công an quận Lê Chân khởi tố Nguyên 2 tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự. Sau đó, vụ án được chuyển Công an TP Hải Phòng thụ lý. Cho rằng tình tiết dùng súng bắn là tình tiết định khung tại điểm a, khoản 2 Điều 245 Bộ luật Hình sự nên không cấu thành tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can Vũ Xuân Nguyên về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi mà VKS truy tố trong cáo trạng là đúng. Các bị cáo đều tỏ ra thành khẩn khai báo, các lời khai đều khớp với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra. Do đó phiên tòa diễn ra chỉ trong buổi sáng đã kết thúc.

MỚI - NÓNG