Giang hồ đất cảng nổ súng thanh toán, một người chết

Giang hồ đất cảng nổ súng thanh toán, một người chết
TPO - Chiều 19/3, tại khu vực bờ mương Đông Khê (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã xảy ra một vụ nổ súng giữa các đối tượng giang hồ khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là Hoàng Quốc Bình (Bình “béo”, 33 tuổi, trú phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) bị trúng đán từ khẩu súng ngắn quân dụng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo tìm hiểu, đối tượng nổ súng được xác định là Kiên “rừng” (45 tuổi), một đàn anh giang hồ đất cảng chuyên nghề cầm đồ, cho vay lãi nay đã di cư vào TP Hồ Chí Minh sinh sống.

Trước đây, giữa Kiên “rừng” và Bình “béo” có quan hệ làm ăn chung trong lĩnh vực cho vay họ góp, cầm đồ tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau đó giữa 2 bên nảy sinh mâu thuẫn. 

Chiều 19/3, biết tin Kiên rừng vừa bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hải Phòng, đang ở nhà chị gái Kiên ở ngõ 272 đường Đà Nẵng (gần mương Đông Khê), Bình “béo” đã dẫn theo nhóm đàn em tới để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn nợ nần. 

Giữa hai bên đã xảy ra cự cãi, thấy nhóm Bình “béo” định ra tay xử mình, Kiên đã rút ra khẩu súng ngắn quân dụng bắn chết Bình “béo”.

Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương vào cuộc điều tra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra.

Công an xác định Kiên “rừng” sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường nên đã tập trung lực lượng truy bắt đối tượng này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.