Giành chỗ bán nước trước bệnh viện, một phụ nữ bị đâm

Khu vực trước cổng Bệnh viện Từ Dũ thường tụ tập nhiều người bàn hàng rong
Khu vực trước cổng Bệnh viện Từ Dũ thường tụ tập nhiều người bàn hàng rong
Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khi buôn bán nước giải khát trước Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), sau khi cự cãi, Quang dùng dao đâm trọng thương người phụ nữ.

Ngày 14/2, Công an quận 1 (TP.HCM) đang điều tra, truy xét nghi can Lương Vinh Quang (38 tuổi, ngụ quận 3) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, bà Phan Thị Thanh Thúy (42 tuổi, quê An Giang) và Quang cùng bán nước giải khát trước cổng Bệnh viện Từ Dũ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão. Bà Thúy và Quang bán gần nhau nên thường xảy ra mâu thuẫn.

Trưa ba hôm trước, hai người lại xảy ra cự cãi, bất ngờ Quang dùng dao đâm vào vùng cổ, vai của bà Thúy, khiến người phụ nữ này gục tại chỗ rồi bỏ trốn.

Trước đó, đầu tháng 11/2016, tại đây cũng xảy ra tranh giành chỗ buôn bán, nhóm người bán hàng rong bị hơn 20 thanh niên dùng hung khí truy sát lúc rạng sáng. Vụ việc khiến ba người bán hàng rong bị thương, nhập viện.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG