Giáp Tết, buôn lậu ngày càng tinh vi

Một vụ gian lận thương mại vừa bị lực lượng chức năng Lạng Sơn phát hiện.
Một vụ gian lận thương mại vừa bị lực lượng chức năng Lạng Sơn phát hiện.
TP - Để đối phó lực lượng chống buôn lậu đang giăng mắc dày đặc trên tuyến biên giới Lạng Sơn, các đầu nậu đã “xé rào”, tạo nhiều đường xương cá chuyển hàng lậu,  lợi dụng sơ hở của thủ tục hải quan điện tử để gian lận thương mại.

Nhức nhối “đội quân” giả danh thương binh

Đó là nhận định của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389) tỉnh Lạng Sơn trong cuộc họp sáng 12/1. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn, Phó ban chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, áp Tết tình hình buôn lậu gia tăng, có nhiều diễn biến phức tạp.

Địa bàn hoạt động của dân buôn lậu thường xuyên thay đổi, xu hướng trải rộng hơn. Đối với những địa bàn “truyền thống”, các đối tượng chỉ cài cắm số lượng người, hàng nhỏ, lẻ; phần lớn hàng đặc chủng đi theo đường mới mở trên tuyến biên giới Việt-Trung như: Khu vực Ma Mèo, Mỏ Đá (thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng), Đồi Cao, Nà Han (xã Tân Thanh, Văn Lãng). Cách đây chừng nửa tháng, một số đường xương cá đã được thiết lập qua mốc 1097, 1096, 1095, 1094 (thuộc huyện Văn Lãng, Cao Lộc).

Cũng theo ông Nghĩa, sau khi vận chuyển vào nội địa, hàng lậu được hợp thức hóa bằng hóa đơn bán hàng rồi vận chuyển nhỏ lẻ trên các loại xe ô tô từ 7 đến 16 chỗ ngồi, xe mô tô 3 bánh dán logo thương binh, xe máy phân khối lớn chuyển sâu về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ. Trong số này, nhức nhối nhất là đội quân giả danh thương binh rất liều lĩnh, không chấp hành kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng...

Căng như dây đàn

Để đối phó buôn lậu tràn như thác lũ dịp cuối năm, tỉnh Lạng Sơn huy động tối đa lực lượng lên áp sát biên giới. Cụ thể, lập bổ sung thêm 14 lán, trại ở các địa bàn trọng điểm, nâng tổng số trên toàn tuyến là 34 lán với quân số thường trực gần 200 người.

Sở chỉ huy tiền phương được bố trí với lực lượng đông đảo, gồm các ban ngành chức năng, sử dụng 4 xe ô tô sẵn sàng chở quân, vận chuyển hàng lậu khi bắt giữ được. Lực lượng Biên phòng tổ chức rào đường biên bằng dây thép gai 16 điểm, có tổng chiều dài 485m, xây tường kiên cố, bịt đường vận chuyển hàng lậu...

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thường xuyên đôn đốc và trực tiếp 5 lần lên thực địa chỉ đạo, tham gia công tác chống buôn lậu. Từ giữa tháng 10/2014 cho đến nay, Công an tỉnh, Chi cục QLTT cắt cử đội công tác lên nằm vùng, hỗ trợ với lực lượng chống buôn lậu ở biên giới chốt chặn, kiểm tra, xử lý việc vận chuyển hàng lậu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, năm 2014 đã bắt giữ, xử lý 3.897 vụ buôn lậu, trị giá hàng hóa trên 66 tỷ đồng (bằng 133,7 % so với cùng kỳ năm 2013); khởi tố 287 vụ với 411 đối tượng buôn lậu, hàng cấm.

Trước sự ra quân quyết liệt như trên, tại một số cửa khẩu Lạng Sơn xuất hiện nhiều doanh nghiệp, chủ hàng làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc với số lượng lớn. Các ngành chức năng lại phải đối đầu với gian lận thương mại thường trực xảy ra như: Khai báo sai tên hàng, mã số, thuế suất, số lượng, chủng loại để trốn thuế.

Ông Nguyễn Hữu Trí, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam (huyện Văn Lãng), cho biết: Mới đây, hàng hóa Trung Quốc, chủ yếu là tạp hóa ùn ùn làm thủ tục nhập khẩu, có ngày trên 100 tấn hàng được thông quan. Hải quan Cốc Nam căng lực lượng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện nhiều vụ việc sai phạm; trong đó đã xử phạt hành chính trên 5 trường hợp.

Chỉ còn hơn một tháng là đến Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, triệt để. “Nhất định phải kiểm soát được tình hình, không để hình thành các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển, chứa chấp hàng hóa lớn trên địa bàn”, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Bình kết luận.

Ngày 12/1, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố Lý Văn Thu (SN 1988, ở xã Hoa Thám, huyện Bình Gia) về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Chiều 11/1, tại bãi kiểm hóa hải quan sát cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Công an Lạng Sơn phát hiện trên ô tô tải do Thu điều khiển giấu 39 kg pháo nổ nhập lậu.

MỚI - NÓNG