Giật túi hàng hiệu giữa đường

Giật túi hàng hiệu giữa đường
TPO - Ngày 19 - 9, Đội phòng chống cướp giật, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Minh Tú (SN 1990, trú quận Đống Đa) và Nguyễn Văn Dương (SN 1985, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Tú và Dương đang lang thang “kiếm ăn” trên phố Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì phát hiện chị Trang ngồi sau xe máy, mang túi xách. Tú và Dương tiếp cận, giật chiếc túi xách hiệu Channel trị giá 4.000 USD. Trong túi xách có 10.000 USD, gần 40 triệu đồng, ba điện thoại di động và một dây chuyền vàng (tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng).

Tú và Dương khai, tiền và tài sản cướp được, hai đối tượng chia đôi. Riêng khoản 10.000 USD, Tú lợi dụng cơ hội ngồi sau xe, giấu đi rồi đem gửi người thân. Còn chiếc túi hàng hiệu, một trong hai đối tượng đưa cho bạn gái dùng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.