Giấu hổ tại nhà người nghèo để che mắt công an

Đối tượng Đức và tang vật.
Đối tượng Đức và tang vật.
TPO - Mua trực tiếp những cá thể hổ từ Lào mang về địa phương để tiêu thụ, nhằm tránh sự phát hiện của CQĐT, Đức đã cất giấu số tang vật tại nhà những người khó khăn trong xóm.

Ngày 28/10, trao đổi với Tiền Phong, Phòng PC49 – Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Văn Đức, SN 1990, trú tại xóm 3, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Số động vật này là những cá thể hổ được Đức mua trực tiếp ở Lào rồi vận chuyển bằng đường bộ về địa phương để tập kết. Đức lựa chọn cất giấu tang vật tại những nhà hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 

Giấu hổ tại nhà người nghèo để che mắt công an ảnh 1

Số cá thể Hổ bị cơ quan điều tra thu giữ.

Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG