Giết người chỉ lĩnh 5 năm tù vì bị rối loạn hoang tưởng

Bị cáo Nguyễn Quang Huy trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Quang Huy trước vành móng ngựa
TPO –Do có kết luận bị rối loạn hoang tưởng mức độ nặng nên TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Quang Huy 5 năm tù về tội giết người - mức án dưới khung quy định.

> Chết vì quấy rầy đôi trai gái đang 'mây mưa trên taxi
> Mâu thuẫn nhỏ, gây án mạng

Bị cáo Nguyễn Quang Huy trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Quang Huy trước vành móng ngựa.
 

Sáng nay (14-3), TAND TP Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại Cầu Diễn (Từ Liêm, Hà Nội) vào tháng 9-2011. Nạn nhân trong vụ việc là anh Phạm Duy Tân (SN 1986, ở Cầu Diễn, Từ Liêm, HN). Bị cáo là Nguyễn Quang Huy (SN 1986, ở Câu Giấy, HN).

Theo hồ sơ vụ án, Huy có cho Tân vay 70 triệu đồng để làm ăn nhưng nhiều lần đòi không được.

Ngày 10-9-2011, sau khi gọi điện đòi tiền không thành công, Huy mượn xe anh rể cầm theo chiếc kéo đi tìm Tân "nói chuyện". Sau một hồi đôi co, Tân chạy sang quán nước đối diện cầm hai chai nước bằng thuỷ tinh đập vào đầu Huy. Bị đánh đau, Huy chạy ra xe máy lấy chiếc kéo đuổi theo, đâm Tân nhiều nhát khiến anh này mất máu cấp và tử vong trên đường đi cấp cứu. Chiều cùng ngày, Huy đã ra đầu thú.

Theo kết luận của Viện giám định tâm thần Trung ương , Huy bị rối loạn hoang tưởng thực tổn giống tâm thần phân liệt mức độ nặng. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Huy đã bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Vì vậy, căn cứ vào lời khai của bị cáo và hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quang Huy năm năm tù về tội giết người – mức án dưới khung quy định.

Theo Viết
MỚI - NÓNG