Giết người, cướp của vì con cá rồng ăn trộm được bị chết

Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.
TPO - Mất công ăn trộm con cá rồng trị giá rất lớn nhưng lại làm chết, hai đối tượng bàn nhau quay lại nhà bà chủ cũ để cướp tài sản dẫn đến án mạng.

Ngày 19/9, TAND TP Hà Nội tuyên hai án tử hình dành cho Ma Văn Chiến và Hoàng Văn Kính (cùng SN 1996, ở Chiêm Hoá, Tuyên Quang) về các tội danh trộm cắp tài sản, giết người và cướp tài sản.

Diễn biến phiên toà cho thấy, Chiến vốn là nhân viên tại một nhà hàng ở Đống Đa, Hà Nội. Nhà hàng có một con cá rồng dài khoảng 40cm màu vàng hồng rất có giá trị nên Chiến nảy sinh ý định trộm cắp đem bán.

Đối tượng liền bảo Hoàng Văn Kính đi tìm người tiêu thụ rồi thực hiện ý định. Chiến dự định bắt được con cá sẽ nghỉ việc luôn.

Rạng sáng ngày 6/1/2016, Chiến rủ nhân viên làm cùng mình đi uống bia để tìm cách trộm cá. Đối tượng bắt cá rồng bỏ vào chiếc xoong nhôm rộng khoảng 40x40 cm cùng 5 chai rượu ngoại rồi thuê 1 nhà nghỉ ở Cát Linh (Ba Đình, Hà Nội) để trốn.

Tại đây, cá rồng bị chết nên Chiến ném đi. Hai đối tượng sau đó nảy sinh ý đồ cướp của chị Ngô Thị Thu Hường (SN 1976). Chị Hường là chủ quán cafe nơi Chiến đã làm việc nên biết rõ chị hay về khuya, mang theo tiền.

Cả hai mua dao, găng tay rồi thống nhất ngồi phục chị Hường tại cầu thang dẫn lên nhà chị. Chiến bàn rằng phải dùng dao đâm để chị không nhận ra mặt đối tượng và không thể kêu cứu.

Khoảng 22h cùng ngày, chị Hường đi về thì bị Kính bịt mồm, dùng dao kề cổ khống chế. Nạn nhân sau đó cố chạy trốn nhưng bị 2 đối tượng đâm liên tiếp vào người. Trong cơn say máu, Chiến còn đâm nhầm vào bắp tay và đùi của Kính.

Lúc này, chồng chị Hường thấy tiếng động nên mở cửa đi ra và hô hoán, truy đuổi hai tên cướp. Kính chạy được khoảng 300 m thì bị người dân bắt giữ. Còn Chiến lấy được túi xách của nạn nhân trong có 2 điện thoại iphone 6, hơn 10 triệu đồng rồi bỏ trốn vào Nam và bị bắt giữ sau đó.

Phần nạn nhân, dù được đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng đã tử vong do dính hàng chục nhát dao.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.