Giết người ở Đắk Nông bị bắt tại Đồng Nai

Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu
Hơn hai năm giết người rồi trốn khỏi Đắk Nông, Hiếu giao du với nhiều tay anh chị có tiền án, tiền sự.

Sáng 5/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) hoàn tất thủ tục bàn giao Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, ngụ thôn Tân Bình, xã Đắc R'moan, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) cho Công an Đắk Nông điều tra theo thẩm quyền về hành vi Giết người.

Trước đó, Đội Cảnh sát truy nã Công an TP Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ Hiếu khi anh ta đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hóa An, TP Biên Hòa.

Hiếu có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi Giết người, gây án địa bàn tỉnh Đắk Nông vào cuối năm 2014.

Theo hồ sơ, khoảng 9h ngày 6/9/2014, chỉ vì xích mích nhỏ, Hiếu đã dùng dao chém ông Đặng Văn Bốn (40 tuổi, ở xã Đắk R'moan, thị xã Gia Nghĩa) trọng thương, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng nên ông Bốn sau đó tử vong.

Gần hai tuần sau, Công an tỉnh Đắk Nông truy nã Hiếu. Thanh niên này từng có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hơn hai năm lẩn trốn, Hiếu thường xuyên thay đổi nơi ở và hình dáng bên ngoài. Anh ta giao du mật thiết với nhiều người có tiền án, tiền sự ở các tỉnh, thành.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG