Giết người tình, đốt xác

Giết người tình, đốt xác
TP - Sáng 23-2, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Trần Thanh Minh (42 tuổi, quê Mỏ Cày, Bến Tre) chung thân vì tội “giết người”; Nguyễn Thị Hồng Nga (36 tuổi, trú tổ 4 phường Hội Thương, TP Pleiku) 3 tháng tù vì tội “khai báo gian dối”.

> Thiếu nữ giết người tình vì dòng tin nhắn “lạ”

Năm 2009, Minh với 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa được xóa án tích, đến TP Pleiku (Gia Lai) làm thợ nề, chung sống với chị Trương Thị Tám (SN 1978, trú tại 31 Nguyễn Thái Học, TP Pleiku) như vợ chồng. Sau đó Minh quen và yêu phụ hồ làm chung là Nguyễn Thị Hồng Nga đã có chồng và 2 con.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 7-1-2011, Minh nhận được điện thoại từ chị Tám nhắn đến nhà người quen ở tổ 3 phường Thắng Lợi, để nói chuyện. Minh đến, Chị Tám tát và chửi Minh. Minh đánh rồi kẹp cổ lôi chị Tám ra đám đất trống có cỏ tranh khô, châm lửa đốt rồi bỏ về. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Tám chết do ngạt/chấn thương cột sống cổ/nạn nhân bị thiêu cháy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG