Giết người vì bị chiếu đèn xe vào mặt

Các đối tượng liên quan đến cái chết của anh Việt đang bị công an tạm giữ.
Các đối tượng liên quan đến cái chết của anh Việt đang bị công an tạm giữ.
Bị chiếu đèn xe vào mặt, Hào rủ bạn đi đánh người chủ xe để trả thù làm một người tử vong.

Ngày 12/9, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ: Võ Xuân Hào (SN 1997, quê Bình Định), Lê Hoàng Thắng (SN 1992, quê Quảng Ngãi), Nguyễn Đặng Minh Sự (SN 1997, quê Bình Định) và Nguyễn Đặng Thành Nam (SN 1992, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 9/9, anh Phạm Thanh Bình (SN 1996) và Phạm Thái Việt (SN 1998, cùng quê Ninh Bình) đi xe máy về phòng trọ ở quận 12 thì vô tình để đèn xe chiếu vào mặt của Hào. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã và đánh nhau.

Ngày hôm sau, trong lúc ngồi nhậu với Thắng, Sự và Nam, Hào kể lại việc mình bị đánh và cả nhóm đồng ý kéo đến phòng trọ của Bình, Việt để đánh trả thù.

Giết người vì bị chiếu đèn xe vào mặt ảnh 1

Hiện trường xảy ra án mạng.

Đến nơi, nhóm của Hào gọi Việt ra ngoài nói chuyện. Khi Việt không ra, Nam và Sự lao vào đánh liên tiếp nạn nhân. Riêng Thắng cầm ống hút thuốc lào bằng kim loại, dài khoảng 60cm để trong phòng trọ đánh thẳng vào đầu Việt.

Gây án xong, cả nhóm của Hào rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vì chấn thương sọ não.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.